Thứ năm, 8/12/2011, 17:44 GMT+7

Sữa bột ngoại tăng giá mạnh

Các hãng sữa Mead Johnson, Abbott và Nestlé vừa nộp hồ sơ cho Bộ Tài chính, đăng ký nâng giá sản phẩm. Trong đó, một số loại có thể tăng giá đến 19%.
> Sữa nội cũng tăng giá mạnh

Công ty Mead Johnson đăng ký tăng giá 18-19% cho 3 trong 35 dòng sản phẩm như Anfalac loại 400 gram, Lactofree powder 400 gram, Prgestimil lipid powder 400 gram từ ngày 1/12. Công ty TNHH Dược phẩm 3A chuyên phân phối sữa của Hãng Abbott nâng giá khoảng 9% đối với tất cả các loại sữa.

Ảnh: Hoàng Hà
Một số có thể tăng giá đến 19%. Ảnh: Hoàng Hà

Từ ngày 20/12, công ty Nestlé Việt Nam cũng áp dụng điều chỉnh giá lên 8% đến 10% đối với 2 loại sữa là Nan và Lactogen Gold. Cách đây hơn 3 tháng, dòng sữa Lactogen, nhập khẩu từ Philippines của đơn vị này đã nâng giá 3% đến 10%. Đây cũng là đợt tăng giá thứ 3 trong năm 2011 của thị trường sữa bột.

Các loại sữa tăng giá trong lần này đều là sữa ngoại. Với mức tăng từ 8% đến đỉnh điểm là 19% như trên, giá các loại sữa của những hãng trên sẽ lên giá từ 10.000 đồng đến hơn 100.000 đồng mỗi hộp, tùy theo thương hiệu và khối lượng.

Đại diện của hãng Abbott Việt Nam cho rằng, sau khi điều chỉnh, giá sản phẩm của họ vẫn ở mức hợp lý so với dòng sữa cao cấp. Tình hình thị trường và chi phí hàng hóa tăng cao như hiện nay là nguyên nhân chính để nâng giá sữa trong đợt này. "Chi phí tăng trong những tháng gần đây liên quan nhiều đến vận chuyển, thuế và giá nguyên liệu trên thế giới", anh nói.

Cùng quan điểm như vậy, nguồn tin từ Nestlé Việt Nam cho biết, lý do khiến giá 2 loại sữa trên của công ty này nâng từ 8% đến 10% là do nguyên liệu nhập đắt, lương nhân công cùng chi phí sản xuất đều tăng. Giải thích về việc hiện tượng các hãng sữa thường đồng loạt tăng giá cùng một thời điểm, đại diện của Nestle thừa nhận giá cả hàng hóa phụ thuộc nhiều vào thị trường và đối thủ cạnh tranh.

"Nếu hãng đối thủ không tăng giá thì dù khó khăn, bằng mọi cách, mình cũng phải giữ giá để cạnh tranh. Đây là nguyên nhân khiến các hãng sữa thường cùng điều chỉnh giá một đợt", anh nói. Thêm đó, nhiều nhà máy có trụ sở sản xuất tại Thái Lan, trong tình hình lụt lội như hiện nay khiến tổng cung của thị trường bị ảnh hưởng, góp phần khiến giá sữa đắt lên.

Một số đơn vị sản xuất sữa trong nước chưa có ý định tăng giá thời gian này. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty cổ phần Sữa Vinamilk khẳng định doanh nghiệp này đã cam kết thực hiện chương trình bình ổn giá nên đến hết năm nay không có sản phẩm nào tăng giá.

PGS, TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh sữa đều nhập khẩu độc quyền và có chi phí quảng cáo rất lớn. Đó lại là thực phẩm dinh dưỡng, vấn đề an toàn là số một nên không tránh khỏi việc bị đẩy giá do tâm lý tiêu dùng.

Theo ông, sữa không phải là mặt hàng do Chính phủ định giá nên dù đã áp dụng chương trình bình ổn giá thì vẫn rất khó kiểm soát. "Để quản lý mặt hàng này, các cơ quan thuế cần kiểm tra chi phí nguyên liệu đầu vào, sản xuất và doanh thu. Nếu thấy lãi quá lớn, nâng giá bất hợp lý thì cần đánh thuế cao phần lợi nhuận, lấy số tiền đó đóng góp vào phúc lợi xã hội", ông Long nói.

Một vấn đề bất hợp lý nữa là so với mặt bằng chung trên thế giới, thuế nhập khẩu sữa tại Việt Nam và nhu cầu sử dụng còn khá thấp, song giá lại thuộc hàng rất cao. "Nếu tăng giá sữa, người tiêu dùng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là khi thu nhập của người lao động nói chung đều chưa cao", chuyên gia Ngô Trí Long nhận định.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết đơn vị này sẽ tiến hành rà soát và yêu cầu các công ty trên giải trình về mức tăng giá sữa trên. Kể cả sau thời điểm áp dụng mức giá mới, nếu nhận thấy bất cập và sai phạm trên thị trường , cơ quan Nhà nước vẫn có quyền yêu cầu dừng việc nâng giá của doanh nghiệp.

Xuân Ngọc

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao