MỹBất chấp việc ADN tại hiện trường không trùng khớp, cảnh sát Mỹ vẫn tìm cách buộc tội 5 thiếu niên da màu trong một vụ cưỡng hiếp vào năm 1989, 12 năm sau, hung thủ thật sự mới lộ diện.
MỹChưa đầy 12 tiếng sau khi hai mẹ con từ biệt nhau, Carol Dodge hay tin con gái Angie Dodge 18 tuổi bị hãm hại tại nhà riêng.
MỹMartin Tankleff, 48 tuổi, trở thành luật sư sau 17 năm bị kết án oan tội sát hại bố mẹ.
Koki Miyata nói xé cổ tay áo trái để bọc con dao hung khí, sau đó đã đốt miếng vải nhưng thực tế chiếc áo vẫn còn nguyên.
Cô gia sư cho rằng bị người đàn ông ngoài 50 tuổi lừa dối tình cảm, ép quan hệ tình dục nên đã đánh trả, được đưa nhẫn và dây chuyền chứ không cướp như cáo buộc.
Sau khi đạt được thỏa thuận bồi thường 7,2 tỷ đồng từ vụ án oan sai gần 10 năm của mình, gia đình ông Chấn vui mừng và mong sớm nhận được tiền để trang trải nợ nần.
Bị cáo là cựu luật sư liên tục kêu oan, lời khai các bên còn nhiều mâu thuẫn... nên Toà Phúc thẩm đã huỷ án sơ thẩm để điều tra lại.
Lãnh đạo ngành Tòa án, Viện kiểm sát và Công an tỉnh Bắc Giang đều cho biết đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về vụ án để có hướng xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.
Tại buổi làm việc đầu tiên với cơ quan điều tra cao nhất của VKSND Tối cao, ông Chấn đã khai lại toàn bộ quá trình bị bắt, việc bị các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang ép cung và dùng nhục hình.
Do đánh tử vong người bị tạm giữ nên 7 công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tước danh hiệu công an nhân dân, điều tra tuy tố...
“Gợi mở để ép bị cáo thừa nhận tội thì chẳng khác nào đã có định kiến sẵn hành vi đó chắc chắn là tội phạm”, thẩm phán Phạm Công Hùng nói.
"Cấp địa phương giải quyết sai, khiếu nại, kêu oan nhiều lần không được. Nếu đưa lên cấp trên lại bảo vượt cấp thẩm quyền, rồi chuyển lại hồ sơ về địa phương".
Theo lời ông Chấn, sau khi bị bắt thức nhiều đêm để lấy lời khai, ông nhận tội giết người với hy vọng không bị đánh nữa, giữ sức lên tòa kêu oan. Khi ấy ông không biết rằng sẽ phải ngồi tù một thập kỷ.
Trong vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, nếu điều tra viên cố tình ép cung, mớm cung, nhục hình thì phải xử lý về mặt hình sự.
Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn hóa tâm thần sau nhiều năm ròng rã kêu oan cho chồng. Con cái bỏ học, đứa phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền giúp cha xóa tội giết người...
Nghe người thân kể trên mạng có thông tin con trai tự tử tại nơi tạm giữ vì bị ép cung, bà Chiến đến cơ quan điều tra gây rối.
> Quậy trụ sở công an lúc nửa đêm
Suốt phiên xử sáng 3/1, Lê Bá Mai bảo bị đánh, ép cung nên mới có những bản cung nhận tội Hiếp dâm trẻ em, Giết người. Bị cáo cũng không chịu trả lời thẩm vấn, liên tục nói "không biết gì", "không nhớ".
> Hoãn xử người trắng án sau 2 lần bị tuyên tử hình/ Hủy trắng án, xử lại người 2 lần bị tuyên tử hình/ Bi kịch hai gia đình trong 'kỳ án vườn mít