Sáng nay, bất chấp trời mưa nhiều người dân đổ về Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia để xem triển lãm quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030. Tuy nhiên, không ít ý kiến hoài nghi tính khả thi của đồ án.
> Cận cảnh quy hoạch Hà Nội trong tương lai/ 'Không có chuyện đại gia thao túng quy hoạch Hà Nội'
"Có phản ánh rằng việc mở trục Hồ Tây - Ba Vì làm lợi cho các dự án bất động sản. Nhưng theo tôi biết hai bên trục chưa có dự án nào hoạt động", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn trả lời VnExpress.net.
> Thủ tướng công bố quy hoạch chung Hà Nội/ Hà Nội sẽ có 5 đô thị vệ tinh, hầm vượt sông Hồng
Phát biểu tại buổi lễ công bố chiều 29/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, sự kiện này có ý nghĩa lịch sử của Hà Nội và cả nước. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu trong việc thực thi quy hoạch.
> Hà Nội sẽ có 5 đô thị vệ tinh, hầm vượt sông Hồng
Theo Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị, xây mới trục Hồ Tây - Ba Vì, 8 cầu và hầm qua sông Hồng... Trụ sở các cơ quan đầu não trung ương đặt tại Ba Đình.
> Trục Hồ Tây - Ba Vì sẽ hạn chế nhà cao tầng
UBND Hà Nội khẳng định, Hồ Tây - Ba Vì là trục cảnh quan của thành phố, không phải là tuyến giao thông quy mô lớn, các công trình cao tầng sẽ bị hạn chế xây dựng.
> Giữ nguyên trục Hồ Tây- Ba Vì trong đồ án quy hoạch thủ đô
UBND Hà Nội vừa kiến nghị lồng ghép quy hoạch sông Hồng đoạn qua Hà Nội vào Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030.
> Giữ nguyên trục Hồ Tây- Ba Vì trong đồ án quy hoạch thủ đô/ Hà Nội sẽ có 8 tuyến tàu điện và nhiều đường cao tốc
Theo dự thảo Đồ án quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 đã được trình Chính phủ, Hà Nội sẽ có hệ thống giao thông hiện đại với 8 tuyến tàu điện để liên kết nội đô và đô thị vệ tinh cùng các địa phương lân cận.
> Giữ nguyên trục Hồ Tây- Ba Vì trong đồ án quy hoạch thủ đô/ Hà Nội bất ngờ thay đổi quan điểm về trục Hồ Tây - Ba Vì
Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng dự thảo mới nhất về Đồ án quy hoạch chung Hà Nội. Theo đó, vẫn giữ nguyên trục Hồ Tây - Ba Vì và trụ sở các bộ ngành xây mới sẽ được đặt tại Mỹ Đình, Tây Hồ Tây.
> Hà Nội bất ngờ thay đổi quan điểm về trục Hồ Tây - Ba Vì
Ba tuần sau khi có văn bản gửi Thủ tướng phản bác xây trục Hồ Tây - Ba Vì (hơn 30 km), Hà Nội vừa có văn bản cho rằng, đây là trục cảnh quan, hỗ trợ liên kết các không gian lớn Ba Đình - Hồ Tây - Ba Vì.
> Hội kiến trúc sư phản bác ý tưởng trục Hồ Tây - Ba Vì/ Không xây trung tâm hành chính, không cần tuyến Hồ Tây - Ba Vì
"Trục Ba Vì - Hồ Tây sẽ là trục nối kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch sinh thái cho thủ đô, để Hà Nội thực sự là một thành phố xanh", KTS Phạm Cao Nguyên, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội bày tỏ quan điểm.
> Hội kiến trúc sư VN phản bác ý tưởng trục Hồ Tây - Ba Vì/ Không xây trung tâm hành chính, không cần tuyến Hồ Tây - Ba Vì
Trao đổi với báo chí chiều 31/8, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho rằng, cần quy hoạch trục Hồ Tây - Ba Vì về lâu dài để giữ đất và đảm bảo nhu cầu giao thông của thủ đô hơn 10 triệu dân trong tương lai.
> 'Không bàn Trung tâm hành chính quốc gia nữa'/ Hà Nội kiến nghị không dời trung tâm hành chính lên Ba Vì
Không cần thiết phải so sánh với trục Trường An (Bắc Kinh, Trung Quốc), Champs - Elysees (Paris, Pháp) hay The Mall (Washington. DC của Mỹ), trục Hồ Tây - Ba Vì có sứ mạng riêng của nó. TS.KTS. Thái Thành Chương bày tỏ quan điểm.
> Hội kiến trúc sư phản bác ý tưởng trục Hồ Tây - Ba Vì
Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa gửi bản góp tới Văn phòng trung ương Đảng khẳng định, không nên bảo vệ ý tưởng xây trung tâm hành chính ở Ba Vì và trục Hồ Tây - Ba Vì không còn cơ sở để tồn tại.
> Không xây trung tâm hành chính, không cần tuyến Hồ Tây - Ba Vì
Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, UBND Hà Nội đã đúng khi cho rằng không nên xây dựng tuyến Hồ Tây - Ba Vì (30 km) khi Ba Vì không còn là Trung tâm hành chính quốc gia tương lai.
> 'Không bàn Trung tâm hành chính quốc gia nữa'/ Hà Nội kiến nghị không dời trung tâm hành chính lên Ba Vì
3 ngày sau khi Chủ tịch Hà Nội công bố kiến nghị không dời trung tâm hành chính lên Ba Vì, chiều 23/8 Bộ Xây Dựng họp báo khẳng định, quy hoạch chung thủ đô đã không đề cập đến định hướng này từ tháng 6, song Bộ vẫn thấy cần thiết xây dựng trục đường Hồ Tây - Ba Vì.
> Hà Nội kiến nghị không dời trung tâm hành chính lên Ba Vì
Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trả lời báo chí.
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng không quy hoạch Trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì bởi khu vực này không đủ điều kiện về khí hậu, khả năng kết nối với vùng xunh quanh.
> Đại biểu QH lên tiếng việc dời trung tâm hành chính về Ba Vì/ 'Không có lý do gì để làm trục Thăng Long'
"Lập luận rằng, chuyển cơ quan hành chính lên Ba Vì cũng vẫn trong ranh giới thủ đô là không ổn. Không ai đưa Chính phủ lên chỗ sơn cùng thủy tận, trừ trường hợp chiến tranh", đại biểu Nguyễn Minh Thuyết phát biểu tại Quốc hội sáng 15/6.
> 'Trục Thăng Long sẽ tạo điểm nhấn cho kiến trúc thủ đô'