Trung Quốc khai thác thử thành công băng cháy ở Biển Đông, đánh dấu đột phá trong nghiên cứu những nguồn năng lượng sạch thay thế.
Trung Quốc đang khai thác khí methane từ băng cháy dưới đáy Biển Đông nhằm biến nó thành nhiên liệu phổ biến trong tương lai.
Nhật Bản và Trung Quốc khai thác thành công băng cháy dưới đáy biển, mở ra hy vọng biến nó thành nhiên liệu phổ biến trong tương lai.
Trung Quốc tuyên bố đạt bước tiến lớn trong "đảm bảo an ninh năng lượng" khi khai thác thành công khí tự nhiên từ mỏ băng cháy ở Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố nước này phát hiện một mỏ băng cháy tại Biển Đông, được cho là bước tiến quan trọng trong việc phát triển nhiên liệu tinh khiết làm nguồn năng lượng mới.
Cư dân trên bán đảo Taimyr, Siberia trông thấy bầu trời rực sáng sau tiếng nổ vang xa gần 100 km, kéo theo sự ra đời của miệng hố bí ẩn ngày càng mở rộng.
Một khu vực rộng lớn ở Siberia, Nga có những miệng hố lớn tới mức có thể nhìn thấy từ vũ trụ.
Nhật Bản và Mỹ sẽ hợp tác trong lĩnh vực khai thác băng cháy với mục tiêu phát triển một nguồn nhiên liệu thế hệ mới.
Trung Quốc lên kế hoạch khai thác băng cháy, một nguồn năng lượng có thể chiết xuất khí đốt tự nhiên, ở Biển Đông vào năm 2017.
Sau một tuần khai thác thử, Nhật Bản thu khoảng 120 nghìn mét khối khí tự nhiên từ methane hydrate, còn gọi là băng cháy dưới đáy biển.
> Nhật khai thác khí đốt tự nhiên từ băng cháy
Nhật Bản đã chiết xuất khí đốt tự nhiên từ nguồn năng lượng mới methane hydrate, còn gọi là băng cháy ở đáy biển Thái Bình Dương, ngoài khơi miền trung nước này.
> Nhật khoan thử băng cháy dưới đáy biển