VNExpress

Thứ ba, 29/10/2019, 21:31 (GMT+7)

Việt Nam thiếu nửa quân số trong buổi tập đầu

Chỉ 13 cầu thủ góp mặt trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan.

Chiều 29/10, Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội). Đội thiếu nhiều cầu thủ do các cầu thủ của Hà Nội và Quảng Nam bận đá chung kết Cup Quốc gia, ba cầu thủ đá ở nước ngoài là Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Lâm cũng chưa về hội quân.

Do không đủ quân, HLV Park Hang-seo không cho đội tập chiến thuật nhiều. Đây cũng là buổi tập đầu tiên sau khi đội tuyển hội quân lần này. 

Các cầu thủ chủ yếu khởi động nhẹ nhàng, chơi "đá bóng ma"... nhằm tìm lại cảm giác với bóng.

Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trước đó, tiền vệ của HAGL bị đau, vắng mặt khi Việt Nam đánh bại Indonesia 3-1 ở lượt trận thứ ba.

Ngô Hoàng Thịnh có buổi tập đầu tiên dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Trước đó anh có tên trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia đầu giữa tháng 10 nhưng bị đau mắt nên phải về sớm.

Các cầu thủ gốc Nghệ An chiếm số đông ở đội tuyển. Ngoài Hoàng Thịnh còn có hậu vệ biên phải Nguyễn Trọng Hoàng...

...và hậu vệ trái Phạm Xuân Mạnh

Đội trưởng Quế Ngọc Hải (giữa) cũng sinh ra tại Nghệ An, nhưng hiện khoác áo Viettel.

Bên cạnh đội tập quốc gia, HLV Park thi thoảng lại ghé qua xem đội U22 rèn quân ở sân bên cạnh.

Việt Nam lần lượt gặp UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (ngày 19/11) tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Lâm Thoả