Trong cuộc họp báo ngày 20/4, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết đang có một công dân mang quốc tịch Việt Nam - Australia cư trú tại thủ đô Khartoum, cùng 16 người Việt là thuyền viên trên tàu ở cảng của Sudan.
Ông Việt khẳng định các công dân vẫn trong tình trạng an toàn, song Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình và thực hiện biện pháp bảo hộ công dân khi cần.
![Khói lửa bốc lên từ một khu vực ở thủ đô Khartoum, Sudan ngày 16/4. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/20/55631871781372677422a-Sudan-1364-1681982607.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sw5Gr1EaiL-0pRCyurAjHQ)
Khói lửa bốc lên từ một khu vực ở thủ đô Khartoum, Sudan ngày 16/4. Ảnh: AFP
Đụng độ giữa quân đội Sudan dưới quyền tướng Abdel Fattah al-Burhan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) của tướng Mohamed Hamdan Dagalo bùng phát ngày 15/4, sau nhiều tuần căng thẳng liên quan kế hoạch sáp nhập RSF vào quân đội chính quy.
Hơn 270 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương trong xung đột tại Sudan, Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn khi nhiều người không thể tới được bệnh viện.
Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế kêu gọi chấm dứt xung đột tại Sudan. Tổng thư ký LHQ cảnh báo xung đột leo thang tại Sudan có thể tàn phá quốc gia này và khu vực.
Sudan nằm ở khu vực đông bắc châu Phi, giáp với Ai Cập. Nước này có diện tích hơn 1,8 triệu km2 với dân số gần 48 triệu người.
Tiến Anh