Vì sao không thể kiện đòi tiền nếu người vay bỏ trốn?
Tôi cho người quen vay 1,8 tỷ đồng, có biên nhận, giờ họ không trả song tôi không thể khởi kiện do công an nói họ "bỏ đi đâu không rõ". Cơ hội nào cho tôi đòi được tiền?
Thời điểm người này đi khỏi nơi cư trú, tôi gửi đơn tố giác thì cơ quan công an trả lời không phải "hình sự" mà thuộc "dân sự".
Tôi đã nộp đơn khởi kiện và được tòa án thụ lý. Tuy nhiên sau nhiều lần mời hầu tòa, người vay tiền không lên. Tòa án xác minh thì được công an nơi người vay cư trú trả lời họ "bỏ đi đâu không rõ" bằng văn bản. Tòa cho rằng không thể xử được nên ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.
Tòa không xử vụ kiện của tôi với lý do đó có đúng luật hay không? Tôi bây giờ làm gì để có cơ hội đòi lại số tiền đã cho vay.
Trân trọng cảm ơn tư vấn của các bạn.
Độc giả Thành An