-
Kết thúc
Cuộc phỏng vấn kết thúc. Cựu tổng thống Trump ngay lập tức bày tỏ phản ứng trên mạng xã hội. "Nhàm chán!", ông viết.
-
Xúc động vì ảnh cháu gái trong đại hội đảng Dân chủ
Phó tổng thống Mỹ cho biết bà đã thấy bức ảnh cháu gái Amara Ajagu của mình nhìn chăm chú lên sân khấu khi bà phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago hôm 22/8 và "vô cùng xúc động". Bức ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi sau sự kiện hôm đó.
"Bức ảnh chụp phần sau đầu và hai bím tóc nhỏ của con bé, còn tôi đứng trước mặt cháu và đang nói", bà cho hay.
Bức ảnh được cho là rất có ý nghĩa với nhiều bé gái, những người có thể có nữ tổng thống chỉ trong vài tháng nữa. Nếu đắc cử, bà Harris sẽ là người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ gốc Á đầu tiên và là nữ tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ.
Phó tổng thống nhấn mạnh bà "ra tranh cử vì tin rằng tôi là người giỏi nhất để đảm đương công việc tại thời điểm này, vì tất cả người Mỹ, bất kể chủng tộc và giới tính".
Khi được hỏi liệu cháu gái có nói chuyện với bà về bức ảnh không, Harris trả lời "Con bé có rất nhiều chuyện để nói" rồi cười lớn.
-
Khoảnh khắc ông Biden thông báo dừng tranh cử
Bà Harris cho biết khi ông Biden gọi điện thông báo ông sẽ từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, bà đang ngồi ăn sáng cùng cháu. "Khi Biden nói về quyết định, tôi đã hỏi 'ông chắc chứ?' và ông ấy đáp 'tôi chắc'. Đó là cách tôi biết tin", bà kể lại.
Khi Tổng thống thông báo sẽ ủng hộ bà làm người tranh cử thay thế, bà không nghĩ về bản thân mà nghĩ về ông Biden.
"Tôi nghĩ lịch sử rồi sẽ chứng minh nhiều điều về nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, một nhiệm kỳ mang tính thay đổi", Harris nói, chỉ ra các khoản đầu tư chính quyền dành cho cơ sở hạ tầng, các ngành kinh tế mới và hàn gắn quan hệ với các đồng minh trên thế giới.
Ngoài vấn đề chính sách, bà Harris còn ca ngợi tính cách ông Biden thể hiện trong cuộc sống và công việc. "Ông ấy vẫn luôn như vậy, kể cả khi làm Tổng thống, rất vị tha và luôn đặt người dân Mỹ lên hàng đầu", Harris nói.
-
Không hối hận khi từng ủng hộ ông Biden tại nhiệm thêm 4 năm
"Tổng thống Biden thông minh, biết duy trì cam kết, có khả năng đánh giá và lên kế hoạch, những phẩm chất của một tổng thống mà người dân Mỹ xứng đáng được có. Ngược lại, cựu tổng thống Trump không có được những phẩm chất đó", Harris cho hay, khi được hỏi về việc bà bênh vực ông Biden sau màn tranh luận bị đánh giá là "thảm họa" với ông Trump hồi tháng 6.
Bà cũng mô tả thời gian phụng sự dưới quyền chính quyền Biden là "một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi".
-
Walz nói về chuyện vợ chồng bị hiếm muộn
Thống đốc Minnesota kể lại vợ chồng ông đã phải điều trị chứng hiếm muộn và mô tả trải nghiệm đó "giống như địa ngục và các gia đình đều thấu hiểu".
"Tôi đã nói về những phương pháp điều trị mà chúng tôi trải qua. Đó là sự tương phản khá lớn với những người đang cố tước đi quyền đó của chúng ta", Walz nói, dường như ám chỉ các chính sách thai sản của đảng Cộng hòa.
Trong bài phát biểu nhận đề cử ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Walz cũng đã kể lại hành trình hai vợ chồng điều trị chứng hiếm muộn và cho biết đó là lý do hai người đặt tên con gái đầu lòng là "Hope" (hy vọng).
-
Lý giải về thay đổi quan điểm chính sách
Bà Harris đưa ra lời giải thích chi tiết nhất từ trước đến nay về việc tại sao thay đổi quan điểm chính sách về vấn đề khai thác dầu đá phiến và nhập cư, nói rằng các giá trị của bà không thay đổi nhưng thời gian làm Phó tổng thống đã mang đến góc nhìn mới về một số vấn đề cấp bách nhất của đất nước.
"Tôi nghĩ khía cạnh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong quan điểm và quyết định chính sách của tôi là các giá trị của tôi không thay đổi", bà nói.
Trong sự kiện về khủng hoảng khí hậu do CNN tổ chức vào tháng 9/2019, bà Harris được hỏi liệu có cam kết thực hiện lệnh cấm khai thác dầu đá phiến của liên bang vào ngày đầu tiên nhậm chức hay không. "Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi ủng hộ việc cấm khai thác dầu đá phiến.
Tuy nhiên, sau khi đồng hành tranh cử với ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, bà đã từ bỏ lập trường đó.
Năm 2020, bà Harris cho rằng đảng Dân chủ cần "xem xét một cách nghiêm túc" vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Tuy nhiên, khi tình trạng vượt biên trái phép tăng vọt trong suốt nhiệm kỳ của ông Biden, chính quyền Biden - Harris đã tăng nguồn lực cho ICE và thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn để cố gắng hạn chế làn sóng người di cư.
Hồi tháng 6, Nhà Trắng tuyên bố sẽ siết chặt cấp quyền tị nạn nhằm tiếp tục giảm dòng người di cư. Giám đốc chiến dịch của bà Harris, Julie Chavez Rodriguez, cho biết chính sách này sẽ tiếp tục dưới chính quyền Harris nếu bà đắc cử.
-
8h50
Thống đốc Walz nói về binh nghiệp
Thống đốc Minnesota Tim Walz cho biết binh nghiệp của ông đã được thể hiện công khai trong hơn 40 năm. Khi được hỏi liệu ông có nói nhầm về hoạt động quân ngũ hay không, Walz thừa nhận rằng vợ ông, giáo viên Anh văn, từng góp ý rằng "ngữ pháp của tôi không phải lúc nào cũng đúng".
Ông Walz đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia năm 1981-2005.
Năm 2018, trong một bài phát biểu phản đối bạo lực súng đạn, ông Walz nói: "Chúng ta phải đảm bảo rằng vũ khí chiến tranh, những thứ mà tôi đã mang theo trong chiến tranh, là nơi duy nhất có những vũ khí đó". Bình luận này có thể được hiểu là Walz tự mô tả mình đã dành thời gian ở vùng chiến.
Phe Cộng hòa đã công kích phát biểu này vì Walz chưa từng tham gia chiến đấu. Chiến dịch Harris - Walz sau đó giải thích rằng ông Walz "đã nói nhầm".
-
Xung đột Israel - Hamas
"Tôi sẽ không thay đổi cam kết với việc bảo vệ Israel cũng như khả năng tự vệ của nước này. Điều đó sẽ không thay đổi", bà Harris nói.
Bà cũng đề cập tới việc phải đạt được thỏa thuận để giải cứu các con tin ở Dải Gaza, tái khẳng định sự ủng hộ với "giải pháp hai nhà nước" để giải quyết xung đột ở dải đất. Phó tổng thống Mỹ nói thêm "quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết".
-
'Trò cũ rích'
Phó tổng thống Harris bác bỏ những bình luận của ông Trump về màu da của bà. "Vẫn là trò cũ rích và nhàm chán. Xin mời câu hỏi tiếp theo", bà Harris nói và bật cười khi được hỏi về việc cựu tổng thống từng ám chỉ bà chuyển sang thể hiện mình là người da đen vì mục đích chính trị. Phóng viên bày tỏ bất ngờ khi bà chỉ trả lời ngắn gọn.
Trả lời phỏng vấn tại Hiệp hội các Nhà báo Da màu Quốc gia tháng trước, ông Trump khiến cả khán phòng kinh ngạc khi đặt câu hỏi liệu Phó tổng thống Harris có thực sự là người da đen hay không. "Bà ấy luôn có gốc gác Ấn Độ và chỉ luôn quảng bá mình là người gốc Ấn", ông nói. "Tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến tận nhiều năm trước, khi bà ấy bỗng nhiên thể hiện mình là người da đen và giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen".
Phó tổng thống Harris có mẹ sinh ra ở Ấn Độ còn cha đến từ Jamaica.
-
Đổ lỗi cho ông Trump về thất bại của dự luật biên giới
Bà Harris nhận được câu hỏi tại sao chính quyền Biden đợi hơn ba năm mới đưa ra chính sách kiềm chế mạnh tay người di cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ - Mexico. Bà Harris không trả lời một cách trực diện, thay vào đó đổ lỗi cho ông Trump vì đã bác bỏ dự luật biên giới lưỡng đảng hồi đầu năm nay.
"Thông qua sự phối hợp lưỡng đảng, trong đó có sự tham gia của những thành viên bảo thủ nhất quốc hội, một dự luật đã được soạn thảo và chúng tôi ủng hộ dự luật này. Nhưng Trump cho rằng dự luật này không giúp ích gì cho ông ấy về mặt chính trị nên đã yêu cầu các đồng minh trong quốc hội không thúc đẩy nó", Phó tổng thống Mỹ cho hay.
Dự luật bao gồm những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống tị nạn của quốc gia và cơ chế đóng cửa biên giới một cách hiệu quả đối với hầu hết người di cư khi số lượng người vượt biên đặc biệt cao. Harris cho biết dự luật sẽ bổ sung 1.500 đặc vụ ở biên giới và sẽ giúp Mỹ tăng cường thu giữ fentanyl (chất gây nghiện).
Phe Cộng hòa tại Thượng viện hồi tháng 2 chặn thỏa thuận biên giới lưỡng đảng sau áp lực từ ông Trump, người chỉ trích thỏa thuận này là quá thiếu hiệu quả. Dự luật một lần nữa thất bại tại Thượng viện vào tháng 5 do sự phản đối của đảng Cộng hòa, cùng việc mất đi sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Dân chủ.
Trong cuộc phỏng vấn, bà Harris khẳng định sẽ thúc đẩy dự luật này một lần nữa, "đảm bảo dự luật này được chuyển đến tay tôi và tôi sẽ ký thành luật"