"Ukraine và châu Âu theo nghĩa rộng, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, cần tham gia các cuộc đối thoại và phát triển đảm bảo an ninh cần thiết với Mỹ liên quan đến số phận của khu vực chúng tôi", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo ngày 18/2 tại Ankara với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Ông Zelensky chỉ trích cuộc hội đàm giữa các quan chức Mỹ và Nga tại Arab Saudi cùng ngày là "cuộc đàm phán về Ukraine nhưng không có đại diện của Ukraine". Tổng thống Zelensky cũng thông báo hoãn chuyến thăm Arab Saudi, vốn dự kiến diễn ra ngày 19/2, đến ngày 10/3.
![[Caption] a](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/18/5563187178137268690a-Ukraine-1-7879-7446-1739895676.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=83EB3WnrtJ_Ast81RumJGw)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Munich, Đức ngày 15/2. Ảnh: AP
Tổng thống Erdogan nhận định Thổ Nhĩ Kỳ là nơi lý tưởng để tổ chức đàm phán về chấm dứt chiến sự với sự tham gia của Mỹ, Nga và Ukraine. Ông Erdogan cho biết các cuộc đàm phán hồi năm 2022 giữa Nga và Ukraine tại Istanbul là "điểm tham chiếu quan trọng, nền tảng mà các bên đã tiến gần nhất đến một thỏa thuận".
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine phát biểu vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm trong 4,5 giờ tại Riyadh, Arab Saudi. Đây là cuộc gặp cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022.
Washington sẽ cùng Moskva chỉ định nhóm đàm phán về lộ trình chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine. Ông Rubio nói Mỹ đang hướng tới giải pháp công bằng và bền vững, khẳng định không bên nào "bị gạt ra ngoài lề" và sẽ có thời điểm EU cần tham gia tiến trình.
Nga bày tỏ quan điểm tích cực về hội đàm, nhận định hai bên đã lắng nghe và tin rằng Mỹ đã hiểu rõ hơn lập trường của nước này. Ông Lavrov nói Nga phản đối bất cứ thành viên nào của NATO đưa quân tới Ukraine trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn, gọi đây là điều không thể chấp nhận được.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)