Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định lập trường của Trung Quốc trong xung đột Ukraine là "khách quan và công bằng". "Các mối lo ngại an ninh chính đáng của Nga cũng cần được tôn trọng", ông Triệu nói.
Bình luận của ông Triệu được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo Trung Quốc có thể phải chịu hậu quả kinh tế nếu không tham gia các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt đối với Nga. Bà Yellen kêu gọi Trung Quốc "giúp chấm dứt cuộc chiến này", đồng thời cảnh báo sự đi xuống trong "thái độ của thế giới đối với Trung Quốc cũng như khả năng sẵn sàng hội nhập kinh tế sâu hơn" nếu Bắc Kinh không sớm hành động.
"Chúng tôi phản đối những cáo buộc và nghi ngờ vô căn cứ chống lại Trung Quốc, cũng như sẽ không chấp nhận bất kỳ áp lực hay sự ép buộc nào", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. "Thời gian sẽ chứng minh lập trường của Trung Quốc đứng về phía lẽ phải của lịch sử".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 13/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ông Triệu cũng nói rằng Trung Quốc đã "nỗ lực đáng kể để giảm leo thang tình hình, xoa dịu cuộc khủng hoảng và xây dựng lại hòa bình". "Trung Quốc đang đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề Ukraine", ông Triệu cho hay.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã dẫn dắt các đồng minh áp nhiều vòng trừng phạt với Nga, như loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cấm nhập khẩu nhiều nguồn hàng từ Nga và bỏ quy chế tối huệ quốc với nước này. Mỹ cũng công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga.
Nga đáp trả bằng cách cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ôtô, nông nghiệp, kỹ thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022. Moskva cũng yêu cầu các nước "không thân thiện" phải mua năng lượng Nga bằng đồng ruble và có thể mở rộng thêm các mặt hàng phải giao dịch bằng đơn vị tiền tệ này.
Trung Quốc giữ phản ứng trung dung về xung đột Ukraine, kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình. Bắc Kinh không công khai chỉ trích Moskva và không tham gia loạt trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga. Nước này bỏ phiếu trắng trong ba văn kiện ở Liên Hợp Quốc về chiến sự Ukraine, phản đối loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền và G20.
Trung Quốc đầu tuần này chỉ trích việc Mỹ áo đặt biện pháp trừng phạt hà khắc với Nga, cho rằng động thái này khiến tình hình thêm căng thẳng. Bắc Kinh cũng lặp lại quan điểm rằng xung đột giữa Moskva và Kiev nên được giải quyết thông qua đối thoại.

Cục diện chiến trường Ukraine sau 8 tuần giao tranh. Đồ họa: Al Jazeera. Bấm vào hình để xem chi tiết.
Huyền Lê (Theo AFP, AP)