Nhóm công dân đầu tiên đã được sơ tán an toàn từ Sudan tới một nước láng giềng theo cơ chế khẩn cấp được Bộ Ngoại giao Trung Quốc kích hoạt, phát ngôn viên Mao Ninh cho biết trong họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.
Bà Mao cho biết các nhóm công tác đã được triển khai để điều phối kế hoạch sơ tán, thêm rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên hệ chặt chẽ với giới chức địa phương và đại sứ quán các nước khác ở Sudan trong nỗ lực này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cho biết sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ an toàn cho hơn 1.500 công dân ở Sudan. Wu Xi, cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khuyến cáo công dân nước này ở Sudan chú ý tình hình an ninh và luôn cảnh giác cao độ.
![Khói bốc lên trong các cuộc đụng độ ở thủ đô Khartoum, Sudan ngày 19/4. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/24/afp-com-20230419-partners-068-8491-4241-1682327944.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1OXlpTnbrUOMSyNkmsFnaw)
Khói bốc lên trong các cuộc đụng độ ở thủ đô Khartoum, Sudan ngày 19/4. Ảnh: AFP
Sudan nằm ở khu vực đông bắc châu Phi, giáp với Ai Cập, có dân số gần 48 triệu người. Xung đột bất ngờ nổ ra giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) từ 15/4 sau nhiều tuần căng thẳng vì kế hoạch sáp nhập RSF vào quân đội chính quy.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Sudan cáo buộc RSF tiến hành đảo chính, song nhóm vũ trang này cho rằng quân đội là bên nổ súng trước, châm ngòi giao tranh.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 420 người đã thiệt mạng và 3.700 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa hai phe phái, khiến tình hình nhân đạo ở quốc gia này ngày càng trở nên tồi tệ. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 20.000 người Sudan đang phải chạy trốn khỏi các khu vực giao tranh và đến xin tị nạn ở nước láng giềng Chad.
Giao tranh cũng khiến hàng nghìn người nước ngoài, trong đó có nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ, bị mắc kẹt. Hàng loạt quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, đã sơ tán công dân khỏi Sudan. Quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch đặc biệt để đưa khoảng 100 nhà ngoại giao, người thân tại sứ quán ở Khartoum đến nơi an toàn.
Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), hôm nay cho biết hơn 1.000 công dân EU đã được sơ tán khỏi Sudan và liên minh sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đang diễn ra.
"Chúng ta không thể để Sudan sụp đổ vì nó sẽ gây chấn động khắp châu Phi", ông Borrell nói trước cuộc họp với các ngoại trưởng EU, thêm rằng đại sứ EU tại Sudan vẫn còn ở nước này. "Thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời tàu. Ông ấy vẫn ở Sudan, nhưng không không phải tại thủ đô Khartoum".
Một quan chức EU cuối tuần qua cho biết ước tính có khoảng 1.500 công dân của khối này ở Khartoum.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, CGTN)