Tình báo Ukraine nói đã triển khai xuồng tự sát tập kích xuồng tuần tra lớp Mangust của Nga tại bán đảo Crimea, "phá hủy" khí tài giá ba triệu USD.
Ukraine điều một chiếc T-80 chặn mũi xung kích gồm một xe tăng, hai thiết giáp Nga, khiến đội hình đối phương rối loạn và rút lui.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói Ukraine sẽ tìm cách mở chiến dịch phản công mới vào năm 2025, sau khi nhận khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD.
Quan chức Ukraine cho biết Nga đang triển khai khoảng 25.000 binh sĩ, tương đương một sư đoàn, quanh thành trì chiến lược Chasov Yar tại tỉnh Donetsk.
Các quân nhân Nga lắp thêm khung lưới kim loại bên ngoài lớp giáp trông giống mai rùa để tăng khả năng bảo vệ cho xe tăng trước drone Ukraine.
Ukraine siết luật động viên quân, gây áp lực với những người đàn ông Ukraine ở nước ngoài, khiến họ lo lắng về việc có thể bị ép trở về quê hương để ra mặt trận.
Bộ trưởng Năng lượng Galushchenko nói các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa quy mô lớn của Nga khiến hạ tầng năng lượng Ukraine tổn thất hơn một tỷ USD.
Nga tuyên bố kiểm soát làng Ocheretino, tây bắc thành phố Avdeevka thuộc tỉnh Donetsk, nơi Lữ đoàn 100, đơn vị "non yếu" nhất của Ukraine trấn giữ.
Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga ở vùng Donetsk.
Nga công bố video xe tăng Abrams và thiết giáp Bradley của Ukraine bị phá hủy gần Avdeevka, dường như trong lúc đang cố giúp nhau sơ tán.
Nằm sát biên giới Nga và từng được Tổng thống Putin gọi là vùng đất lịch sử của Moskva, thành phố Narva của Estonia nơm nớp nỗi lo về nguy cơ xung đột.
Lầu Năm Góc ký hợp đồng hơn 23 triệu USD để mua đầu dò lắp lên bom dẫn đường JDAM-ER, giúp Ukraine săn tổ hợp gây nhiễu GPS của Nga.
Đại sứ Mỹ tái khẳng định Ukraine không được dùng tên lửa Washington cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga, dù một số nước châu Âu đã đồng ý.
Nga thông báo chặn cuộc tấn công do Ukraine tiến hành vào bán đảo Crimea, bắn hạ ít nhất 4 tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất.
Bộ Quốc phòng Ukraine đăng video xác 42 xe tăng, phương tiện chiến đấu Nga bị phá hủy ở mặt trận phía đông, có thể do trúng drone.
Ngoại trưởng Hungary lo sợ viễn cảnh Thế chiến III bùng nổ nếu các quốc gia châu Âu can thiệp trực tiếp vào xung đột giữa Nga và Ukraine.
Bộ trưởng Shoigu cho biết các đơn vị Nga đang liên tục tấn công mạng lưới cứ điểm Ukraine, kiểm soát thêm hơn 100 km2 lãnh thổ trong một tháng.
Đơn vị pháo binh tự phát, phần lớn đã cao tuổi, tình nguyện hỗ trợ lính Ukraine ở tiền tuyến đối phó Nga, dù không được hỗ trợ chính thức.
Quan chức Nga tuyên bố nước này sẽ tiến hành đòn đáp trả quyết liệt nếu Ukraine tập kích cầu Crimea, mục tiêu hàng đầu của Kiev hiện nay.
Lơ là xây dựng hệ thống phòng tuyến từ sớm, Ukraine đang phải trả giá khi không thể chống đỡ đà tiến công ngày càng quyết liệt từ lực lượng Nga.