Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3 cho biết cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày diễn ra một cách "tích cực, thực chất và thẳng thắn".
"Một trong những bước đầu tiên nhằm hướng tới kết thúc hoàn toàn chiến sự có thể là chấm dứt tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng. Tôi ủng hộ bước đi này, Ukraine xác nhận sẵn sàng thực hiện điều đó", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó một ngày ra lệnh ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine trong vòng 30 ngày sau khi điện đàm với ông Trump, song Kiev cáo buộc Moskva đã vi phạm lệnh này.
Ông Zelensky cũng cho biết giới chức Mỹ và Ukraine có thể gặp nhau tại Arab Saudi trong những ngày tới để tiến hành vòng hòa đàm thứ hai liên quan xung đột giữa Kiev và Moskva, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề xoay quanh việc thiết lập thỏa thuận ngừng bắn một phần.
Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, trước đó nói Nga - Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 23/3 tại Arab Saudi về thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Chưa rõ hai cuộc gặp này có liên quan nhau không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ở Helsinki hôm 19/3. Ảnh: AFP
Trong cuộc báo trực tuyến sau đó vào ngày 19/3, Tổng thống Zelensky nói không bị người đồng cấp Trump gây áp lực phải chấp nhận các yêu cầu của Nga.
"Tôi hôm nay không cảm thấy bất kỳ áp lực nào từ phía ông Trump, không hề có. Đây là sự thật. Tôi là người cởi mở và sẽ nói thẳng nếu điều đó xảy ra", lãnh đạo Ukraine cho hay.
Việc chính quyền ông Trump đẩy mạnh tiếp xúc với Nga, thay đổi lớn so với dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, đang khiến Ukraine và châu Âu lo ngại rằng Kiev có thể sẽ bị ép phải nhượng bộ Moskva, như từ bỏ những vùng lãnh thổ đã bị đối phương kiểm soát.

Vị trí nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV
Tổng thống Zelensky cho biết đã thảo luận với ông Trump về khả năng để Mỹ sở hữu nhà máy điện hạt nhân hiện do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia. Nhà Trắng trước đó thông báo ông Trump đã nói với ông Zelensky trong cuộc điện đàm rằng Washington có thể sở hữu, vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine như một phần của nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn.
"Chúng tôi chỉ thảo luận duy nhất về nhà máy điện đang bị Nga kiểm soát", ông Zelensky nói, đề cập cơ sở tại tỉnh Zaporizhzhia.
Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Kể từ khi Nga kiểm soát cơ sở này vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nó đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế do lo ngại về khả năng xảy ra sự cố hạt nhân, khi Moskva và Kiev liên tục cáo buộc nhau có hành động quân sự ở khu vực này.
Ông Zelensky cho biết có thể sẽ mất hơn hai năm để nhà máy hoạt động trở lại, thêm rằng cả Ukraine và châu Âu đều cần nguồn điện do nó cung cấp.
Tổng thống Zelensky cũng nhận định người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể sẽ không chấp nhận ngừng bắn chừng nào lực lượng của Ukraine vẫn còn chiến đấu ở tỉnh Kursk, nơi Kiev phát động chiến dịch bất ngờ vào tháng 8/2024.
Phạm Giang (Theo AFP)