Trong trận ra quân, Lào thua 0-2 nhưng thế trận không quá thua kém Việt Nam. Họ kiểm soát bóng 44%, tung 10 cú dứt điểm - ngang ngửa đương kim vô địch. Trong khoảng 20 phút cuối hiệp hai, Lào thậm chí tạo ra những cơ hội có thể thành bàn, trước khi nhận bàn thứ hai ở phút bù.
Điều này khiến tiền vệ Mukhairi Ajmal Mahadi của Malaysia cẩn trọng. "Thắng Lào giờ không dễ", Mukhairi nói với tờ The Star. "Chúng tôi cần ba điểm nhưng không thể đánh giá thấp đối thủ".
![Mukhairi Ajmal Hamadi (giữa) của U22 Malaysia. Ảnh: FAM](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/05/02/mukhairi-ajmal-u22-malaysia-se-4299-3159-1683021452.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bhbhitTGL9QqHAoqqEnBPg)
Mukhairi Ajmal Hamadi (giữa) của U22 Malaysia. Ảnh: FAM
Malaysia không thi đấu lượt trận đầu bảng B nên hôm nay mới đến Campuchia, chuẩn bị đối đầu Lào vào ngày mai 3/5. HLV trưởng E Elavarasan nhấn mạnh trận đầu luôn khó khăn, nhất là trước đối thủ vừa thất bại. "Lào chắc chắn muốn một kết quả tích cực", HLV Malaysia nói. "Dù sao, chúng tôi phải đảm bảo có ba điểm".
HLV Elavarasan còn cho rằng cơ hội mở ra cho tất cả các đội dù bảng B có Thái Lan và Việt Nam. Theo ông, cách Lào thi đấu giúp tin tưởng vào một giải đấu cân bằng độ tuổi U22.
Trong khi đó, Mukhairi Ajmal muốn cống hiến toàn lực khi đây là SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp. Tiền vệ của Selangor FC tin vào một kết thúc có hậu cho đội nhà sau quá trình chuẩn bị ưng ý. "Tôi muốn vô địch sau khi thua ở bán kết (trước Việt Nam) năm ngoái", anh nói.
Sau khi gặp Lào, Malaysia sẽ lần lượt chạm trán Thái Lan ngày 6/5, Việt Nam ngày 8/5 và Singapore ngày 11/5. Lần cuối cùng Malaysia giành HC vàng SEA Games là năm 2011 khi thắng chủ nhà Indonesia ở chung kết.
Trung Thu