"Thành phố Orikhiv cũng đã hứng chịu 14 giờ liên tục bị tấn công bằng các loại pháo và hỏa tiễn của Nga", Oleksandr Starukh, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, viết trên Telegram hôm 28/8. "Khu vực trung tâm thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đang bốc cháy".
Theo ông, ba mẹ con, bao gồm một bé ba tuổi và một bé 6 tuổi, bị thương trong một đợt pháo kích vào Orikhiv.
"Tất cả những người bị thương đều phải nhập viện ở Zaporizhzhia, nơi họ đang được điều trị cần thiết. Hiện tình trạng của họ ổn định", quan chức này nói thêm.
Ông Starukh cũng nói rằng lực lượng Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư ở thành phố Zaporizhzhia, cách nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khoảng hai giờ lái xe. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết đã pháo kích 9 thị trấn ở khu vực phía đối diện sông Dnipro, nơi lực lượng Nga kiểm soát.
Nga chưa bình luận về thông tin này. Hãng thông tấn RIA Novosti hôm qua dẫn lời giới chức cho biết lực lượng của họ đã bắn rơi một máy bay không người lái của Ukraine định tấn công cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia.
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Xung đột tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã kéo dài hơn nửa năm. Tiến trình đàm phán giữa hai nước cũng đình trệ từ cuối tháng 3 và cả Moskva - Kiev đều đổ lỗi cho đối phương là nguyên nhân khiến đàm phán không thể tiến hành.
Leonid Slutsky, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, thành viên cấp cao nhất trong phái đoàn đàm phán Nga, cuối tuần qua nói rằng Moskva xem việc Kiev đầu hàng vô điều kiện và "phi phát xít hóa" là điều kiện tiên quyết cho đàm phán.
Huyền Lê (Theo CNN, Pravda)