VnExpress Thế giới
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

  • Trở lại Thế giới
  • Thế giới
Thứ sáu, 13/9/2024, 10:31 (GMT+7)

Thẩm phán Georgia bác thêm hai cáo buộc chống lại ông Trump

Thẩm phán bang Georgia bác thêm hai cáo buộc nhằm vào ông Trump trong vụ kiện can thiệp bầu cử, chiến thắng pháp lý mới cho cựu tổng thống Mỹ.

Thẩm phán tòa thượng thẩm hạt Fulton Scott McAfee, người phụ trách vụ án lật kèo bầu cử ở bang Georgia, hôm 12/9 chấp thuận đề nghị từ một số bị cáo về hủy bỏ 3 cáo buộc liên quan việc nộp tài liệu sai sự thật về phiếu đại cử tri, trong đó khẳng định cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng ở bang Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ba cáo buộc này nằm trong cáo trạng mà công tố viên hạt Fulton Fani Willis, thành viên đảng Dân chủ, đệ trình tháng 8/2023.

Theo thẩm phán McAfee, những cáo buộc trên có thể được xử lý theo luật hình sự liên bang và bang Georgia "không có thẩm quyền trong vấn đề này". Phán quyết đồng nghĩa cựu tổng thống Trump được hủy hai cáo buộc, mang lại chiến thắng pháp lý quan trọng cho ông.

"Cựu tổng thống Trump và nhóm pháp lý ở Georgia đã giành thêm một chiến thắng", Steve Sadow, trưởng nhóm luật sư bào chữa của ông Trump, cho hay.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Chicago ngày 31/7. Ảnh: AP

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Chicago ngày 31/7. Ảnh: AP

Ông Trump và loạt đồng minh bị cáo buộc tìm cách lật kèo kết quả bầu cử ở Georgia sau khi để thua trước đối thủ Joe Biden năm 2020. Ông Trump phủ nhận cáo buộc và không nhận tội.

Cáo trạng ban đầu của công tố viên Willis nhằm vào 19 người với 41 cáo buộc, trong đó ông Trump đối mặt 13 cáo buộc. Đây được coi là vụ truy tố nghiêm trọng, bởi Trump không có quyền ân xá cho bản thân hay chấm dứt nỗ lực truy tố ngay cả khi đắc cử, vì nó được tiến hành theo luật bang, không phải luật liên bang.

Cựu tổng thống hiện còn đối mặt 8 trong tổng số 13 cáo buộc ban đầu.

Tòa phúc thẩm bang Georgia hồi tháng 6 tuyên bố dừng vụ xử cựu tổng thống Trump vô thời hạn, cho tới khi hội đồng thẩm phán ra quyết định có nên loại công tố viên Willis khỏi vụ kiện hay không. Ông Trump và đồng minh cáo buộc bà Willis và công tố viên Nathan Wade, người cũng tham gia vụ án, có quan hệ tình cảm nên không đủ tư cách tham gia.

Quyết định trên đồng nghĩa phiên tòa xét xử cáo buộc ông Trump âm mưu lật ngược kết quả năm 2020 ở bang Georgia sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống năm nay, do phán quyết về tư cách của công tố viên Willis dự kiến được đưa ra vào tháng 3/2025.

Huyền Lê (Theo Hill, AFP)

  Trở lại Thế giớiTrở lại Thế giới
Copy link thành công
×
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Copy link thành công

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

© 1997-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress