Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội Số Prasert Chantararuangthong hôm 8/4 tuyên bố Nội các đã phê duyệt hai dự thảo nghị định hành pháp mới được xây dựng để giúp nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến lấy lại tiền nhanh hơn.
Hai dự thảo nghị định này sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia, lý tưởng nhất là trước kỳ nghỉ lễ Songkran, bắt đầu từ 13/4 tới.
Bộ trưởng Prasert nhấn mạnh cả hai nghị định đều là công cụ quan trọng trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và sẽ giúp nạn nhân lấy lại số tiền bị mất nhanh hơn so với thủ tục hiện tại. Đồng thời, luật đảm bảo tất cả các bên có trách nhiệm lớn hơn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi lừa đảo.
Ông cho biết quy định này áp dụng cho các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông, nền tảng xã hội và trang web. Trong đó, các nhà mạng phải nhanh chóng xóa các tin nhắn, vô hiệu sim điện thoại di động đáng ngờ. Nếu không, họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu những tin nhắn này khiến khách hàng mất tiền vào tay kẻ lừa đảo.

Năm 2024, Thái Lan bị thiệt hại hơn 60 tỷ baht (45.000 tỷ đồng) do lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Bangkok Posr
Khách mất tiền do lừa đảo, ngân hàng có thể phải bồi thường
Một trong những thay đổi quan trọng về phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm công nghệ là các ngân hàng, nhà mạng di động và nền tảng mạng xã hội hiện sẽ phải chịu trách nhiệm chung về thiệt hại gây ra cho nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.
Ông Prasert cho biết nếu các tổ chức tài chính không đảm bảo được các hệ thống phòng ngừa đầy đủ và người tiêu dùng bị mất tiền do tài khoản ngân hàng lừa đảo, họ sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính với các nạn nhân. Cơ chế pháp lý này đã được sử dụng ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Singapore.
Bộ trưởng giải thích Ủy ban Chống rửa tiền sẽ có thẩm quyền ra lệnh cho các tổ chức này hoàn trả trực tiếp cho nạn nhân. Chính phủ hy vọng luật sửa đổi sẽ đẩy nhanh quá trình theo dõi, đóng băng và trả lại tiền cho nạn nhân.
Điều này không có nghĩa nạn nhân sẽ luôn nhận được bồi thường, vì nhà chức trách sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, về mức độ cảnh giác, biện pháp hạn chế rủi ro tự và bảo vệ dữ liệu...
Nghị định sẽ yêu cầu các nhà điều hành kinh doanh tài sản số phải thực hiện các biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ, đặc biệt là để ngăn chặn tội phạm rửa tiền thu được thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến bằng tài sản số.
Nền kinh tế Thái Lan đã chịu thiệt hại khổng lồ lên tới 60 tỷ baht (hơn 45.000 tỷ đồng) vào năm 2024 do tình trạng gian lận trực tuyến tràn lan. Hàng triệu công dân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tinh vi qua điện thoại và tin nhắn SMS.
Trong chuỗi động thái cứng rắn chống nạn lừa đảo trực tuyến, hồi tháng 2, Nội các nước này cũng đã thông qua Luật Phòng ngừa và Ngăn chặn Tội phạm Công nghệ cao sửa đổi.
Mục đích sửa đổi là bảo vệ tốt hơn cho người dùng điện thoại thông minh, buộc các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động phải chịu trách nhiệm nhiều hơn với khách hàng của mình khi họ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trực tuyến và các tổng đài.
Hình phạt tiền, phạt tù với việc lộ, bán thông tin cá nhân được tăng nặng. Các nhà mạng sẽ phải thu hồi các thẻ SIM được kết nối với các tổng đài hoặc kẻ lừa đảo trực tuyến, chấm dứt tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác, lừa đảo...
Hải Thư (Theo BangkokPost, Nation Thailand)