Đại sứ quán Israel tại Singapore hôm 24/3 đăng trên tài khoản Facebook bài viết cho rằng Israel được đề cập 43 lần trong kinh Koran, nhưng Palestine không được nhắc đến dù chỉ một lần. Theo bài đăng, "có bằng chứng khảo cổ học" cho thấy người Do Thái là dân bản địa của vùng đất này.
Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam ngày 25/3 cho biết ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao yêu cầu sứ quán Israel gỡ bài đăng. Đại sứ quán Israel đã gỡ bài vào tối 24/3.
"Bài đăng trên mạng xã hội của đại sứ quán Israel hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi rất khó chịu khi biết việc này", ông Shanmugam nói với phóng viên.
Bộ trưởng Singapore cho hay bài đăng còn có "nội dung thiếu nhạy cảm và không phù hợp, có nguy cơ gây tổn hại sự an toàn, an ninh và hòa hợp dân tộc ở Singapore".
Theo ông, đây là hành động "gạn lọc có chủ ý một văn kiện tôn giáo", trong trường hợp này là kinh Koran, để nêu quan điểm chính trị. "Đây cũng là nỗ lực không thể tin nổi nhằm viết lại lịch sử", ông nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Singapore, những bài đăng như vậy có thể gây phẫn nộ, căng thẳng trong xã hội và khiến cộng đồng người Do Thái ở Singapore gặp nguy hiểm.
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cũng cho rằng không phù hợp khi "đề cập các văn bản thiêng liêng để đưa ra quan điểm chính trị".
Đại sứ quán Israel tại Singapore hiện chưa bình luận về sự việc.
Cuộc chiến giữa Israel - Hamas và khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở Dải Gaza do chiến sự đang gây chia rẽ quan điểm trên toàn thế giới. Singapore lên án cuộc đột kích của Hamas vào lãnh thổ Israel, song cũng cho rằng phản ứng quân sự của Tel Aviv "đã đi quá xa".
Cơ quan y tế ở Gaza hôm 24/3 cho biết 32.226 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng do chiến sự.
Huyền Lê (Theo AFP, Straits Times)