Sức khỏe
Thứ tư, 5/2/2020, 01:38 (GMT+7)

Quy trình kiểm dịch tại cửa khẩu Hữu Nghị

Lạng SơnTại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, công dân Việt Nam nhập cảnh phải kiểm dịch ba bước, gồm: sát khuẩn bằng nước rửa tay; khai báo thông tin y tế và đo thân nhiệt.

Sáng 4/2, hai ngày sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước, nơi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) chỉ tiếp nhận công dân Việt Nam, ngừng đóng dấu nhập cảnh cho công dân Trung Quốc.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm phó Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, cho biết từ 2/2 đã ngừng nhập cảnh đối với 500 công dân Trung Quốc. Cán bộ trạm thông báo rõ tình hình dịch, nếu nhập cảnh vào Việt Nam, người Trung Quốc phải cách ly 14 ngày và vận động họ quay trở lại.

Công dân xếp hàng làm thủ tục thông quan. Ngoài Hữu Nghị, công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua bốn cửa khẩu quốc tế khác, gồm: Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tây Trang (tỉnh Điện Biên) và Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang).

Bộ đội Biên phòng, hải quan tại cửa khẩu phải đeo khẩu trang, kèm rửa tay bằng dung dịch để sát khuẩn trong quá trình làm việc.

Trước khi làm thủ tục thông quan, mọi công dân phải trải qua quy trình kiểm dịch ba bước, gồm: sát khuẩn bằng nước rửa tay; khai báo thông tin y tế và đo thân nhiệt.

Công dân khai báo thông tin y tế. Từ ngày 25/1, cửa khẩu khởi động dây chuyền kiểm dịch ứng phó với dịch bệnh lây lan số lượng lớn. Quy trình kiểm dịch được nâng lên ở mức cao hơn, như: đặt thông báo yêu cầu khách phải kiểm tra y tế; khuyến cáo khách có dấu hiệu nhiễm nCoV không nhập cảnh vào Việt Nam. 

Các trường hợp có thân nhiệt cao bất thường sẽ được đưa vào phòng cách ly riêng trong cửa khẩu, trước khi được cách ly 14 ngày để theo dõi y tế theo quy định của Chính phủ từ ngày 3/2.

Bà Phạm Thị Đôi (67 tuổi) cảm thấy lo lắng khi biết sẽ phải cách ly trong 14 ngày. Người phụ nữ lấy chồng Trung Quốc đã 24 năm và đang trên đường về thăm mẹ ở Nghệ An. Ngôi làng bà sống nằm sâu trong núi thuộc tỉnh Quảng Tây, "rất ít tivi nên không biết về dịch".

Hoàn thành thủ tục nhập cảnh, 9 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về được xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đón về trung tâm cách ly nằm trong trụ sở của Trung đoàn 123 (TP Lạng Sơn). Hiện, trung tâm này đã tiếp nhận cách ly 194 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc bằng đường bộ.

Sau khi 9 công dân rời đi, năm làn nhập cảnh lại vắng vẻ. Trước khi dịch bệnh bùng phát, mỗi ngày cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 lượt xuất nhập cảnh; trước Tết giảm xuống còn khoảng 800 và hiện tại chỉ còn khoảng 100. Luồng xuất cảnh ngừng cấp giấy thông hành cho công dân Việt Nam; ở luồng nhập cảnh ngừng tiếp nhận công dân Trung Quốc.

Phía trong khu vực chờ của luồng nhập cảnh vẫn còn hai gia đình tám người ở lại. Họ là công dân Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, về quê chồng ở Giang Tây để ăn Tết. Cán bộ cửa khẩu vận động gia đình quay trở lại Trung Quốc nhưng người vợ cho biết vẫn muốn được thông quan dù phải cách ly 14 ngày.

Giang Huy - Hoàng Phương