Quốc hội dự kiến họp không thường lệ đầu tháng 8
Đầu tháng 8, Quốc hội dự kiến họp không thường lệ để quyết định các nội dung cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn và giảm áp lực cho chương trình lập pháp tại kỳ họp cuối năm.
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 8/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn theo kế hoạch, kỳ họp khai mạc ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8. Quốc hội làm việc trực tiếp trong 14 ngày, chia thành hai đợt và không nghỉ cuối tuần.
Quốc hội sẽ xem xét thông qua 19 luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Nhiều dự án luật quan trọng được trình gồm Luật Đô thị đặc biệt, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật gồm Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) và luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước với Luật Đầu tư công.
Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến quyết định ba vấn đề quan trọng của đất nước gồm chủ trương đầu tư đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và thành lập thành phố Quảng Ninh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp không thường lệ được tổ chức để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương và xử lý những vấn đề cấp bách không thể chậm trễ. Ông yêu cầu các cơ quan thẩm tra kỹ hồ sơ, bảo đảm đủ căn cứ trước khi trình Quốc hội xem xét.
Trước khối lượng công việc lớn, ông đề nghị các bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội siết chặt kỷ luật, hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, không xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi tài liệu sát thời điểm họp. Nếu không bảo đảm chất lượng và tiến độ, người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan rà soát các quy định về phân cấp, phân quyền sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quy định mới xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền để địa phương có thể triển khai ngay khi luật có hiệu lực.
Đối với tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật và nghị định, ông đề nghị các ủy ban của Quốc hội làm việc trực tiếp với các bộ, ngành để xác định nguyên nhân và đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Sơn Hà