Hai phái đoàn do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz và Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak dẫn đầu ngày 11/3 bắt đầu thảo luận tại Jeddah, Arab Saudi.
Ông Yermak tuyên bố Ukraine sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được hòa bình. Ông đánh giá cuộc họp với phái đoàn Mỹ "bắt đầu theo hướng mang tính xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình".
Cuộc thảo luận diễn ra sau khi Mỹ đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine. Kiev hy vọng lời đề nghị ngừng bắn một phần trên không và trên biển sẽ thuyết phục Mỹ nối lại viện trợ quân sự và hỗ trợ thông tin tình báo.
Ngoại trưởng Rubio nhận định có thể giải quyết việc hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc đàm phán tại Arab Saudi. "Hy vọng chúng tôi sẽ có cuộc họp tốt đẹp và có thông tin tốt để công bố", ông Rubio nói.

Phái đoàn Mỹ, Ukraine và chủ nhà Arab Saudi tại cuộc đàm phán ở Jeddah ngày 11/3. Ảnh: AP
Cuộc thảo luận diễn ra sau khi Ukraine mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) với quy mô lớn chưa từng có nhằm vào Nga, khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Ukraine tuyên bố đợt tập kích nhằm buộc Nga đồng ý ngừng bắn trên không và trên biển.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không và lực lượng tác chiến điện tử nước này hạ 343 UAV của Ukraine, trong đó có hơn 90 chiếc nhằm vào thủ đô Moskva. Một số UAV bị tác chiến điện tử vô hiệu hóa và mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư và cơ sở kinh tế, gây thiệt hại về người và của.
Khi được hỏi liệu vụ tập kích UAV có làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết "hiện không có cuộc thảo luận nào, do đó không có gì bị phá vỡ".
Ông Peskov cũng từ chối đưa ra lập trường của Nga về đề xuất ngừng bắn một phần của Ukraine. "Phía Mỹ hôm nay sẽ biết được từ phía Ukraine rằng họ đã sẵn sàng cho hòa bình đến mức nào", ông Peskov nói.
Cuộc đàm phán diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tranh cãi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấp phó JD Vance tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ông Zelensky rời Nhà Trắng sớm hơn dự tính và không ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ theo kế hoạch. Vài ngày sau đó, ông Zelensky đã gửi thư cho Tổng thống Trump bày tỏ hối tiếc.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, TASS)