VnExpress

VnExpress

Thứ bảy, 20/11/2021, 12:13 (GMT+7)

Phố cổ Hội An đón khách quốc tế

Quảng NamSáng nay, 50 khách quốc tế đầu tiên tham quan phố cổ, nhiều người dân hào hứng mở lại hàng quán, reo hò chào đón khách trở lại.

Theo ghi nhận thực tế, từ khoảng 7h sáng trước khi đoàn khách tới phố cổ Hội An, 30% cửa hàng đồ lưu niệm, vải, đồ da, quán cà phê đã mở trở lại. Chủ cửa hàng Phú Phước cho biết mở lại theo sự vận động của thành phố để làm ấm không khí đón khách. Ông rất vui khi được thấy phố cổ đón những đoàn khách trở lại, sau nhiều tháng đóng cửa, vắng vẻ vì Covid-19.

Khoảng 8h30 sáng, đoàn 50 khách quốc tế dự chương trình chào đón và tặng quà lưu niệm tại khu vực Chùa Cầu, sau đó chia thành 2 đoàn, mỗi đoàn 25 khách đi tham quan phố cổ.

Nhiều người dân sinh sống trong phố cổ đến sớm, vỗ tay chào đón đoàn khách. Một người cho biết đã rất lâu rồi mới thấy không khí ở phố Hội náo nức như vậy, hy vọng khi mở cửa trở lại sẽ có nhiều khách du lịch tới đây.

Vợ chồng ông Gundlach và bà Lương Thị Nam cùng con nhỏ tới Quảng Nam rạng sáng 19/11. Bà Nam chia sẻ, 2 năm qua vì Covid-19 nên không thể đi du lịch theo sở thích. Vì vậy ngay sau khi Việt Nam mở lại đón khách quốc tế thì cả gia đình đăng ký tham quan. "Chúng tôi từng đến Hội An và đây là điểm đến không thể tuyệt vời hơn với những di tích cổ, sự mến khách của người dân", bà nói. Sau 8 ngày ở Hội An, gia đình bà sẽ đăng ký thăm gia đình tại Hà Nội. Ảnh: Đắc Thành

Đoàn 25 khách di chuyển bằng xích lô tại đường Châu Thượng Văn, đường Bạch Đằng đến xem biểu diễn nghệ thuật tại số nhà 66 Bạch Đằng, sau đó tham quan bảo tàng Văn hóa dân gian, nhà cổ Tấn Ký, di tích chùa Cầu, bảo tàng gốm sứ mậu dịch, hội quán Phúc Kiến.

Du khách không quên lưu lại hình ảnh về Hội An.

Trước khi vào hội trường, du khách phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang suốt quá trình tham quan.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhà biểu diễn Nghệ thuật cổ truyền 66 Bạch Đằng mang tới những tiết mục hát bội, múa dân gian, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Đoàn khách thứ 2 đi bộ tham quan di tích Chùa Cầu, tham quan nhà cổ Tấn Ký, bảo tàng gốm sứ mậu dịch, Hội quán Phúc Kiến, bảo tàng Văn hóa dân gian và đến số nhà 66 Bạch Đằng xem chương trình biểu diễn. Họ đảm bảo đi theo chương trình tour có hướng dẫn viên, không tự ý tách đoàn hay đi những điểm ngoài chương trình.

Du khách tìm hiểu quá trình làm đèn lồng, biểu tượng của phố Hội.

Đây là những du khách trong hai đoàn tổng cộng 159 khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam và Việt Nam trong chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine, trên chuyến bay ngày 17-18/11. Họ mang các quốc tịch Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, CH Czech, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Australia... Dự kiến ngày 25/11, tỉnh sẽ đón thêm chuyến bay gần 200 khách từ Hàn Quốc.

Theo đó, du khách lưu trú 8 ngày 7 đêm tại khu nghỉ dưỡng Hoiana, có thể đăng ký tham quan phố cổ, khu đền tháp Mỹ Sơn, chơi golf, casino. Bên cạnh đón khách quốc tế, từ ngày 15/11 Hội An đã đón khách du lịch nội địa trở lại, song chưa quá đông du khách.

Lan Hương
Ảnh: Duy Hậu

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net