"Quan điểm của Pháp là những tài sản này thuộc về ngân hàng trung ương Nga. Những khoản tài trợ cho Ukraine không thể đến từ tài sản bị tịch thu, bởi điều đó sẽ đi ngược lại các thỏa thuận quốc tế mà Pháp và châu Âu đã ký kết", Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard hôm nay cho hay.
Ông cũng cho rằng Pháp phải chi nhiều hơn và nhanh hơn cho quốc phòng, giữa lúc các nước châu Âu đối mặt áp lực tăng ngân sách quốc phòng. "Chúng ta phải hành động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn", ông Lombard nói.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 ở Cape Town, Nam Phi ngày 27/2. Ảnh: AFP
Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng khoảng 235 tỷ USD thuộc các quỹ của ngân hàng trung ương Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Số tiền này chiếm phần lớn số tài sản khoảng 300 tỷ USD của Nga đang bị đóng băng trên toàn cầu.
Nga không thể tiếp cận các tài sản bị đóng băng, song chúng vẫn thuộc về Moskva và vẫn đều đặn phát sinh lãi, nhưng khoản lãi này không được chuyển cho Nga. Các nước EU đang sử dụng khoản lãi này, khoảng 2,6-3,1 tỷ USD mỗi năm, để giúp trang bị vũ khí cho Ukraine và tái thiết sau chiến sự.
Một số nước châu Âu đã đề xuất tịch thu số tiền gốc đang bị đóng băng của Nga để bù đắp cho những khoản viện trợ quân sự tới Ukraine. Czech, Estonia và Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ nhất việc tịch thu tài sản Nga, chứ không chỉ sử dụng tiền lãi để bảo đảm các khoản vay cho Ukraine. Anh cũng ủng hộ biện pháp này, trong khi Pháp tỏ ra dè dặt hơn nhiều.
Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad nói rằng dù việc tịch thu tài sản bị đóng băng là "đòn bẩy" mà châu Âu sở hữu, ông sẽ thận trọng khi sử dụng nó. "Việc đó vẫn đặt ra những câu hỏi về mặt pháp lý và tiền lệ kinh tế, cũng như thông điệp tới các nhà đầu tư", ông cho hay.
Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot phát biểu trước quốc hội hôm 3/3 rằng hàng tỷ USD tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga đã đến tay Ukraine, nhưng việc tịch thu số tài sản gốc "sẽ gây rủi ro tài chính quá lớn đối với khu vực đồng euro và Ngân hàng Trung ương châu Âu, làm suy yếu các quốc gia thành viên vào thời điểm họ phải mạnh nhất có thể để hỗ trợ Ukraine".
Trong cuộc tranh luận tại quốc hội Pháp, một số nghị sĩ, trong đó có cựu thủ tướng Gabriel Attal, hiện lãnh đạo đảng theo đường lối ôn hòa của Tổng thống Emmanuel Macron, ủng hộ động thái này.
Tuy nhiên, khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tuần trước, ông Macron lên tiếng phản đối việc tịch thu tài sản Nga. "Bạn có thể lấy tiền lãi, nhưng không thể tịch thu số tài sản đó, vì như vậy là không tôn trọng luật pháp quốc tế", Tổng thống Macron nói.
Điện Kremlin nhiều lần lên án hành động đóng băng tài sản và sử dụng nó để đảm bảo khoản vay cho Ukraine là "hành vi trộm cắp". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Moskva sẽ có những hành động pháp lý phù hợp đối với những cá nhân liên quan quyết định tịch thu tài sản Nga ở phương Tây.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)