Trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter ngày 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết nước này có khả năng tự chủ trong lĩnh vực tình báo và đang chia sẻ thông tin thu thập được cho Ukraine.
"Chúng tôi sử dụng các nguồn tin tình báo mình có để giúp đỡ người Ukraine", Bộ trưởng Lecornu nói.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe thông báo Washington đã tạm ngưng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Hãng thông tấn Reuters nhận định đây là động thái nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy phải hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng ý hòa đàm với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu rời Điện Elysee sau cuộc họp nội các hàng tuần hôm 5/3. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết Mỹ đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine từ chiều ngày 5/3. Về khả năng Anh cùng Pháp hỗ trợ Ukraine về mặt tình báo, ông Lecornu cho rằng đây là "vấn đề phức tạp hơn" do Anh và Mỹ cùng ở chung một cộng đồng tình báo.
Washington và London là thành viên của Ngũ Nhãn (Five Eyes), liên minh tình báo gồm Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.
Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã dừng cung cấp tọa độ mục tiêu quân sự của Nga cho Ukraine, đồng thời chấm dứt việc cảnh báo Kiev về các cuộc tập kích tầm xa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Moskva.
Valerii Kondratiuk, cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), cho biết "mọi thứ từ Bộ Quốc phòng Mỹ đều đã dừng lại".
"Điều này chủ yếu liên quan đến trao đổi hình ảnh. Đây không phải động thái quá nghiêm trọng do các công ty châu Âu đều có vệ tinh riêng, song không phải tất cả đều tập trung theo dõi hoạt động di chuyển quân sự", ông nói.
New York Times đưa tin rằng CIA duy trì hiện diện đáng kể tại Ukraine để hỗ trợ quốc gia này nhắm mục tiêu đối phương. Một số sĩ quan CIA đã được điều đến các căn cứ quân sự của Ukraine với nhiệm vụ đánh giá danh sách mục tiêu Nga tiềm năng trước khi tập kích, so sánh thông tin tình báo của Kiev và Washington để đảm bảo tính chính xác.
Truyền thông Mỹ cũng nói rằng CIA cũng đã giúp Ukraine xây dựng ít nhất ba căn cứ thu thập tín hiệu, tình báo bí mật. Kiev sử dụng những cơ sở này để chặn thu thông tin liên lạc của Moskva, qua đó giảm phụ thuộc vào Washington. Chính phủ Mỹ không bình luận về những thông tin này.
Một quan chức Mỹ cấp cao nói với Wall Street Journal rằng kế hoạch ban đầu của Washington là ngừng chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ quân sự cho Kiev trong một hoặc hai tuần để gây sức ép với ông Zelensky.
Phạm Giang (Theo AFP, Reuters, WSJ)