"Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt để đưa hòa bình lâu dài đến gần hơn. Không ai mong điều này hơn người dân Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/3 đăng tuyên bố trên mạng xã hội X. "Tôi và các cố vấn sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt hòa bình lâu dài".
Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến sự, giai đoạn đầu tiên có thể bao gồm trao đổi tù binh, ngừng bắn ngay lập tức trên biển và trên không, tức là dừng tập kích bằng tên lửa, UAV tầm xa và oanh tạc hạ tầng năng lượng, nếu Nga cũng làm như vậy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp tại London, Anh ngày 2/3. Ảnh: AP
Tổng thống Zelensky đưa ra bình luận sau khi quan chức Mỹ thông báo nước này đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, ông Zelensky đã có cuộc cãi vã với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28/2.
Lãnh đạo Ukraine rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến và hai bên hủy họp báo, không ký thỏa thuận về khoáng sản. Ông Trump nói rằng hai bên đã "có cuộc gặp ý nghĩa" tại Nhà Trắng, nhưng khẳng định lãnh đạo Ukraine "chưa sẵn sàng cho hòa bình".
Bình luận về sự kiện tại Nhà Trắng tuần trước, ông Zelensky thừa nhận cuộc gặp "đã diễn ra không đúng dự kiến". "Thật đáng tiếc khi mọi chuyện diễn ra như vậy. Đã đến lúc phải sửa chữa mọi thứ. Chúng tôi muốn hợp tác và tiếp xúc mang tính xây dựng trong tương lai", ông Zelensky cho biết.
Tổng thống Ukraine khẳng định nước này sẵn sàng ký kết thỏa thuận về khoáng sản và an ninh với Mỹ "vào bất cứ lúc nào, theo bất cứ hình thức nào thuận tiện". Ông Zelensky nhận định thỏa thuận này là bước tiến tới đảm bảo an ninh lớn hơn và hy vọng nó sẽ hiệu quả.
Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine là "đóng góp tốt nhất cho tiến trình hòa bình". Tuy nhiên, ông Peskov nói cần theo dõi tình hình thực tế do đang có nhiều thông tin khác nhau liên quan tới vấn đề.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)