"Chúng tôi đã làm được nhiều việc vào cuối tuần qua", Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 16/3 nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi trên đường từ Florida trở về Washington. "Tôi sẽ điện đàm với Tổng thống Putin vào ngày 18/3".
"Chúng tôi muốn xem liệu có thể chấm dứt cuộc chiến này hay không. Tôi nghĩ chúng ta đang có cơ hội rất tốt để làm điều đó", ông Trump nói thêm, dù thừa nhận cuộc thảo luận "có thể thành công, cũng có thể thất bại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 7/3. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ cho hay hai lãnh đạo sẽ thảo luận thêm về lãnh thổ và các nhà máy điện trong cuộc điện đàm, nhưng không nêu chi tiết.
Điện Kremlin chưa xác nhận thông tin này.
Trước đó, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump nói rằng "hai Tổng thống sẽ có một cuộc thảo luận thực sự tốt và tích cực trong tuần này".
"Đây là tình huống rất phức tạp, nhưng chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách giữa hai bên", ông Witkoff nói và thêm rằng Tổng thống Trump "thực sự mong đợi đạt thỏa thuận trong những tuần tới và tôi cũng tin việc đó sẽ thành hiện thực".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/3 mô tả cuộc thảo luận của ông với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov một ngày trước đó "có triển vọng" và "hy vọng chúng tôi sẽ sớm có điều gì đó để công bố".
Tuy nhiên, giới chức Mỹ ám chỉ Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ để đạt được thỏa thuận.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 16/3 ám chỉ Ukraine có thể phải nhượng bộ một số vùng lãnh thổ cho Nga, khi ông được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn có yêu cầu Ukraine phải từ bỏ khu vực Donbass ở phía đông mà Nga đang kiểm soát phần lớn hay không. "Đây sẽ là kiểu thỏa thuận đổi lãnh thổ lấy đảm bảo an ninh trong tương lai, đây là thực trạng tương lai của Ukraine", ông Waltz nói.
Trong khi đó, Witkoff cho biết "còn quá sớm" để nói tới khả năng Mỹ công nhận lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.
Waltz còn nhấn mạnh khả năng Ukraine được vạch lộ trình gia nhập NATO hay trao tư cách thành viên liên minh là "điều cực kỳ khó xảy ra".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz tại Riyadh, Arab Saudi ngày 18/2. Ảnh: Reuters
Sau cuộc họp giữa hai phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Arab Saudi đầu tuần trước, Kiev thông báo chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày mà Washington đưa ra. Tổng thống Putin tuyên bố Nga ủng hộ những đề xuất chấm dứt chiến sự Ukraine, trong đó có ngừng bắn 30 ngày, với điều kiện chúng phải hướng đến hòa bình lâu dài và giải quyết triệt để nguồn cơn dẫn đến xung đột.
Nga từ lâu khẳng định coi việc Ukraine gia nhập NATO là "lằn ranh đỏ" đối với nước này, trong khi Kiev cũng nhiều lần tuyên bố loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS cuối tuần qua, ông Witkoff mô tả các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai sẽ "rất phức tạp", liệt kê nhiều chủ đề thảo luận đầy thách thức như việc chấm dứt giao tranh dọc biên giới 2.000 km, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, số phận lò phản ứng hạt nhân Ukraine và quyền tiếp cận các cảng ở Biển Đen.
"Tất cả các bên, gồm cả những người châu Âu, đều cam kết làm mọi thứ cần làm để đạt được giải pháp thành công", ông nói.
Thùy Lâm - Ngọc Ánh (Theo AFP, NBC News)