"Cuộc chiến này lẽ ra không xảy ra, nhưng giờ nó đã diễn ra, và tôi phải tìm cách xử lý mớ hỗn độn này", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 trả lời nhà báo Maria Bartiromo trên Fox News, khi đề cập đến chiến sự Ukraine.
Khi được hỏi về khác biệt trong cách ông đối xử với Ukraine và Israel, Tổng thống Mỹ cho rằng đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau và ông "cứng rắn với Nga" hơn Hamas. "Tôi rất cứng rắn với Nga, hơn bất kỳ ai trước tôi", ông nói.
Nhà báo Bartiromo đề cập cuộc phỏng vấn với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 7/3, trong đó chính trị gia 52 tuổi nhận định Ukraine không có nhiều cơ hội giữ vững tiền tuyến hiện nay trước Nga nếu không còn nhận được hỗ trợ từ Mỹ. Cô hỏi liệu ông Trump có "bình thản" với viễn cảnh Ukraine "khó sống sót" khi không còn viện trợ của Mỹ nữa hay không, khi Washington đã đình chỉ mọi viện trợ quân sự và tình báo.
Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 9/3. Video: Fox
"Dù thế nào thì họ cũng khó mà sống sót nổi", ông Trump trả lời. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng "Nga cũng có yếu điểm". Ông lưu ý châu Âu trong những năm qua chi ngân sách để mua nhiên liệu từ Nga nhiều hơn các chương trình hỗ trợ Ukraine, trong khi Mỹ phải gánh vác phần lớn viện trợ vũ khí cho Kiev.
Ông Trump cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden đã để lại cho ông nhiều thách thức trong lẫn ngoài nước, điển hình là cuộc khủng hoảng biên giới và chiến sự ở Trung Đông lẫn châu Âu.
Ngoài ra, ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "lấy tiền của Mỹ như cuỗm kẹo từ tay trẻ con" và cho rằng Kiev hành xử "vô ơn" với Washington. Ông nói Ukraine cần tổ chức bầu cử và không loại trừ điều kiện ông Zelensky từ chức để Mỹ khôi phục viện trợ vũ khí.
Những động thái thời gian qua từ chính quyền Trump đối với Ukraine và Tổng thống Zelensky đã làm dấy lên lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng gần đây giữa lãnh đạo hai nước kết thúc trong tranh cãi, làm đổ bể thỏa thuận về khoáng sản, vốn được xem là tiền đề để Mỹ thúc đẩy khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn Nga - Ukraine.

Lính Ukraine chiến đấu tại mặt trận Kharkov vào tháng 11/2024. Ảnh: AP
Ngày 9/3, khi trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ "đã rất gần" quyết định khôi phục chia sẻ tình báo với Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng chính quyền của ông cần Kiev nghiêm túc tìm kiếm hòa bình.
"Tôi cho rằng họ không có lá bài nào trong tay. Thật ra thì chẳng ai có lá bài tốt cả", ông Trump nói với các phóng viên. "Nga cũng không có. Điều chúng ta cần làm lúc này là cùng ký thỏa thuận và chấm dứt cuộc chiến. Đây là một cuộc chiến vô nghĩa và chúng tôi sẽ giúp kết thúc".
Lãnh đạo Mỹ tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án thúc đẩy đàm phán Moskva - Kiev, trong đó có kế hoạch tổ chức một loạt cuộc họp quan trọng tại Arab Saudi với các phái đoàn Nga và Ukraine.
"Chúng tôi sẽ xem liệu có thể đạt được tiến triển nào nữa không. Rất nhiều người đã thiệt mạng tuần này, cả người Ukraine và người Nga. Tôi nghĩ ai cũng muốn chiến tranh chấm dứt. Tôi tin rằng tuần tới chúng ta sẽ đạt được nhiều tiến triển", ông nói.
Thanh Danh (Theo Fox, Hill, Telegraph)