Cựu tổng thống Donald Trump ngày 2/1 yêu cầu Tòa Thượng thẩm Maine đảo ngược quyết định loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ ngày 5/3 của Tổng thư ký bang Shenna Bellows. Các luật sư của ông Trump chỉ trích bà Bellows "thiên vị", hành động "độc đoán và thất thường". Họ lập luận quyết định đưa ra mà không có các thủ tục pháp lý phù hợp.
Bà Bellows, thành viên Dân chủ kiêm quan chức phụ trách bầu cử bang Maine, ngày 28/12 cho biết cuộc bạo loạn Đồi Capitol hồi đầu tháng 1/2021 "xảy ra theo chỉ thị và hỗ trợ của tổng thống sắp mãn nhiệm". Theo đó, bà quyết định loại tên ông Trump khỏi lá phiếu do "không đủ điều kiện".
Quyết định loại ông Trump khỏi phiếu bầu bang Maine được đưa ra sau khi nhóm cựu nhà lập pháp bang kiến nghị bà Bellows hành động. Họ cho rằng ông Trump không thể giữ chức tổng thống theo Mục 3 Tu chính án 14, trong đó cấm mọi người giữ chức vụ nếu họ tham gia "nổi dậy" sau khi tuyên thệ.
Nhóm pháp lý của cựu tổng thống phản bác cáo buộc ông Trump tham gia vào cuộc bạo loạn, khẳng định bà Bellows không có thẩm quyền loại ông khỏi lá phiếu.
Trước Maine, tòa án bang Colorado đã ra phán quyết ông Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, không đủ điều kiện xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của bang.
Đảng Cộng hòa ở bang Colorado đã kháng cáo phán quyết lên Tòa án Tối cao Mỹ. Tòa án Tối cao Mỹ có thể sớm xem xét đơn kháng cáo ở bang Colorado và phán quyết của tòa có thể đưa ra câu trả lời cho các bang khác ở Mỹ về việc ông Trump có đủ điều kiện tham gia tranh cử hay không.
Những nỗ lực tương tự nhằm loại bỏ cựu tổng thống Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ ở một số bang khác đã bị bác bỏ. Tòa án Tối cao Michigan, bang chiến trường trong cuộc tổng tuyển cử, hôm 27/12 từ chối tiếp nhận đơn kiện về tư cách tranh cử của ông Trump.
Ông Trump đã bị truy tố cấp liên bang và ở bang Georgia, New York vì các cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, giữ tài liệu mật và chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016.
Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)