"Phần lớn cuộc thảo luận dựa trên cuộc điện đàm hôm qua của tôi và Tổng thống Vladimir Putin, với mục tiêu giúp Nga và Ukraine tìm thấy tiếng nói chung về các yêu cầu và nhu cầu của họ", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 thông báo trên mạng Truth Social về cuộc gọi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2. Sau cuộc gọi kéo dài khoảng một giờ, ông Trump cho biết "chúng tôi đang đi đúng hướng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ cho hay các quan chức cấp cao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz sẽ sớm cung cấp thông tin chi tiết hơn về nội dung cuộc điện đàm.
Ukraine chưa công bố nội dung cuộc điện đàm.
Trước đó, Tổng thống Ukraine nói Kiev sẵn sàng cung cấp danh sách các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng không được phép tấn công, sau thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó một ngày. Hiện chưa rõ ông Zelensky có nêu danh sách này trong cuộc gọi với ông Trump hay không.
Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng tập kích hạ tầng năng lượng trong ngày 19/3.
Điện Kremlin nói rằng ông Putin đã ra chỉ thị ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine cho quân đội Nga ngay sau cuộc điện đàm với ông Trump và Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chủ động bắn hạ 7 UAV đang trên đường tập kích mục tiêu ở Ukraine.
Tuy nhiên, chính phủ Ukraine cho hay nhiều tiếng nổ vẫn vang lên ở nước này sau cuộc điện đàm và còi báo động không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực. Kiev Post dẫn các nguồn tin cho hay hạ tầng năng lượng ở Slovyansk đã bị không kích khoảng một giờ sau cuộc điện đàm Trump - Putin, khiến nhiều khu vực trong thành phố mất điện.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine cũng tiến hành cuộc tập kích bằng UAV vào làng Kavkazskaya thuộc vùng Krasnodar, làm hư hại bể chứa dầu và gây ra đám cháy lớn.
Cơ quan này cáo buộc Ukraine tìm cách cản trở thỏa thuận giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. "Rõ ràng đây là một hành động khiêu khích được Ukraine chuẩn bị nhằm phá hỏng các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 18/3, ông Putin chấp nhận đề xuất chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong 30 ngày và cam kết tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, để chấp nhận đề xuất ngừng bắn hoàn toàn, ông chủ Điện Kremlin nói Kiev sẽ phải ngừng tái vũ trang quân đội và điều quân đến tiền tuyến, đồng thời phương Tây, gồm cả Mỹ và đồng minh châu Âu, phải dừng viện trợ quân sự và cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.
Tổng thống Zelensky phản đối yêu cầu ngừng viện trợ của Nga, nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy chiến tranh sẽ tiếp tục. Ông khẳng định tiến trình đàm phán hòa bình sẽ không thể thực hiện nếu thiếu Ukraine.
Thùy Lâm (Theo Reuters, AFP)