"Tôi nghĩ đàm phán về xung đột Ukraine - Nga có thể đang diễn ra tốt đẹp và các bạn sẽ sớm biết được kết quả. Nhưng có những lúc bạn phải hành động thay vì nói suông. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng tốt nghĩ mọi chuyện đang diễn biến tốt", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.
Bình luận được ông Trump đưa ra một ngày sau khi ông tỏ ra thất vọng với Nga và thúc giục nước này "có bước tiến" trong hướng tới thỏa thuận.
"Nga phải hành động nhanh lên. Quá nhiều người đang chết, hàng nghìn người mỗi tuần, trong cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa. Cuộc chiến đáng lẽ không nên và đã không xảy ra nếu tôi là Tổng thống", ông Trump hôm 11/4 viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trước khi bay tới Miami, bang Florida ngày 12/4. Ảnh: Reuters
Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, ngày 11/4 hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột Ukraine. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cuộc gặp là "bước đi kế tiếp" trong nỗ lực đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình cuối cùng giữa Nga và Ukraine.
"Tổng thống Trump đã nói khá rõ rằng ông liên tục thất vọng với cả hai bên trong xung đột và muốn thấy giao tranh kết thúc", bà nói, thêm rằng Mỹ có lợi thế trên bàn đàm phán và sẽ sử dụng điều này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/4 ca ngợi Tổng thống Trump, nhấn mạnh ông hiểu rõ về bản chất cuộc xung đột Ukraine hơn các lãnh đạo phương Tây khác.
"Khi chúng ta nói về bất kỳ xung đột nào, gồm cả cuộc chiến ở Ukraine, cách duy nhất để giải quyết vấn đề và thiết lập hòa bình lâu dài là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ. Tôi nghĩ Tổng thống Trump là người đầu tiên và cho đến nay là người duy nhất trong số các lãnh đạo phương Tây nhiều lần tuyên bố việc cố kết nạp Ukraine vào NATO là sai lầm. Đó là một trong những nguyên nhân gốc rễ của xung đột mà chúng tôi đã đề cập rất nhiều lần", ông Lavrov nói.
Ông Lavrov nói Moskva giữ cam kết ngừng tấn công các cơ sở năng lượng trong xung đột Ukraine và cáo buộc Kiev đã vi phạm thỏa thuận khi tấn công hạ tầng năng lượng Nga gần như mỗi ngày.
Ukraine cũng đưa ra những cáo buộc tương tự với Nga kể từ sau khi Moskva và Kiev nhất trí với thỏa thuận ngừng tập kích hạ tầng năng lượng do Mỹ làm trung gian đàm phán.
Ông Trump đã thúc đẩy nỗ lực đàm phán hòa bình ở Ukraine, nhưng đến nay chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngoài một số cam kết nhỏ về ngừng tấn công hạ tầng năng lượng và chấm dứt giao tranh trên Biển Đen.
Thùy Lâm (Theo Reuters)