"Tôi bất mãn vì những gì đang diễn ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, cáo buộc Nga vẫn "ném bom điên cuồng" Ukraine.
"Chúng tôi đang họp với Nga, chúng tôi đang họp với Ukraine. Chúng tôi đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận, nhưng tôi không hài lòng với tất cả những vụ ném bom diễn ra trong tuần qua hoặc trước đó", ông cho biết thêm. "Chúng thật khủng khiếp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 7/4. Ảnh: AFP
Hồi tháng 3, NBC đưa tin Tổng thống Mỹ "rất tức giận" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi ông Putin đề cập tới tính chính danh, uy tín của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng bình luận đó "khiến mọi thứ không đi đúng hướng".
Bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi Điện Kremlin tuyên bố ủng hộ ý tưởng ngừng bắn ở Ukraine nhưng vẫn còn nhiều "câu hỏi" về cách thức thực hiện một thỏa thuận như vậy, phản bác những chỉ trích từ Mỹ và châu Âu rằng họ đang muốn câu giờ.
Nga chưa bình luận về tuyên bố từ Tổng thống Mỹ.
Một tên lửa được cho là của Nga tối 4/4 rơi xuống khu dân cư gần sân chơi trẻ em ở thành phố Kryvyi Rih, quê hương Tổng thống Zelensky tại tỉnh miền trung Dnipro.
Theo giới chức địa phương, sự việc đã khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, và 72 người bị thương. Đây là cuộc tập kích gây thương vong lớn nhất trong nhiều tuần trở lại đây ở Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác nhằm vào "nơi các chỉ huy quân đội và huấn luyện viên phương Tây đang nhóm họp" ở Kryvyi Rih.
Hôm 6/4, Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga tập kích nước này bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Đây là cuộc tấn công hiệp đồng đầu tiên của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi Washington cuối tháng trước tuyên bố đang đàm phán hai thỏa thuận ngừng bắn với cả Moskva và Kiev.
Nga trong khi đó cũng cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của nước này, bất chấp lệnh ngừng tập kích cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian được Tổng thống Putin chấp nhận hôm 18/3.
Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)