Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/3 xuất hiện trong bộ quân phục khi thăm trung tâm chỉ huy của quân đội Nga ở tỉnh Kursk. "Mục tiêu của chúng ta trong tương lai gần là đánh bại kẻ thù cố thủ ở Kursk và tham gia các hoạt động quân sự tại đây. Chúng ta phải thực hiện những việc đó càng sớm càng tốt", ông Putin nói.
Ông nghe Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo rằng quân đội Ukraine ở Kursk đang bị bao vây. "Lực lượng của họ đang chịu sự phá hủy mang tính hệ thống". Nhóm chiến đấu ở Kursk đã giải phóng 24 khu dân cư và 259 km2 ở khu vực này chỉ trong 5 ngày qua", ông Gerasimov cho hay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tới tỉnh biên giới Kursk ngày 12/3. Video: Điện Kremlin
Tổng thống Putin nhấn mạnh lực lượng Nga cần tái kiểm soát hoàn toàn Kursk càng sớm càng tốt và thiết lập vùng an ninh dọc biên giới quốc gia. Ông yêu cầu các chỉ huy chuyển lời cảm ơn đến tất cả binh sĩ tham gia chiến dịch ở Kursk và cho rằng Nga nên coi binh sĩ Ukraine cũng như "lính đánh thuê nước ngoài" ở Kursk là "khủng bố".
"Theo luật pháp Nga, những người ở Kursk phạm tội ác chống lại dân thường, chống lại lực lượng vũ trang, cơ quan hành pháp và các cơ quan an ninh của Nga đều bị coi là khủng bố", ông Putin nói.
"Chúng ta phải đối xử nhân đạo với những người bị lực lượng Nga bắt. Tuy nhiên, tôi muốn chỉ ra rằng lính đánh thuê nước ngoài không nằm trong phạm vi Công ước Geneva năm 1949 liên quan Đối xử với Tù nhân", người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh.
Theo ông Gerasimov, hơn 1.100 km2, tương đương hơn 86% lãnh thổ ban đầu bị Ukraine chiếm đóng ở Kursk, đã được giải phóng. Ukraine mất hơn 67.000 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu tại đây, trong đó có "lính đánh thuê nước ngoài".

Tổng thống Putin tại trung tâm chỉ huy của quân đội Nga ở Kursk ngày 12/3. Ảnh: Điện Kremlin
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga tới Kursk từ khi chiến sự bùng phát ở tỉnh biên giới này. Ông Putin ban đầu dự định tham dự cuộc họp về kinh tế tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moskva, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nói rằng cuộc họp đã bị hoãn do lịch trình làm việc của Tổng thống có thay đổi.
Ukraine tháng 8/2024 mở chiến dịch tấn công Kursk với mong muốn buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, ngoài ra đặt mục tiêu tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tại những cuộc đàm phán trong tương lai.
Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, trong khi vẫn duy trì đà tiến ở Donbass.
Meduza, hãng truyền thông độc lập có trụ sở ở Latvia chuyên đưa tin về Nga, cho biết các đơn vị Ukraine ở tỉnh Kursk đang rút lui về phía biên giới. Tạp chí Forbes của Mỹ nhận định phần lớn lực lượng Ukraine, trong đó có một số lữ đoàn sở hữu hỏa lực mạnh nhất, đã rời khỏi tỉnh Kursk để di chuyển tới vị trí mới trong lãnh thổ Ukraine.
Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga hôm 12/3 công bố video cho thấy binh sĩ nước này tập trung ở quảng trường trung tâm thị trấn Sudzha ở tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga chưa cập nhật tình hình ở Sudzha, nhưng cùng ngày tuyên bố đã tái kiểm soát thêm 5 khu dân cư ở Kursk.
Sudzha là đô thị lớn nhất mà Ukraine kiểm soát trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, đóng vai trò là trung tâm hậu cần chiến lược của Kiev tại khu vực. Quân đội Nga đã tổ chức nhiều mũi xung kích nhắm vào đô thị này trong một tuần qua nhằm đánh bật lực lượng Ukraine khỏi thị trấn.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 12/3 đăng trên Facebook rằng lực lượng nước này sẽ tiếp tục hoạt động ở Kursk đến khi nào cần và giao tranh vẫn tiếp diễn bên trong cũng như xung quanh Sudzha. "Bất chấp áp lực gia tăng từ quân đội Nga, chúng tôi sẽ duy trì phòng thủ ở khu vực Kursk miễn là phù hợp và cần thiết", ông Syrsky cho hay.
Ông nói thêm rằng các đơn vị đang điều động đến "vị trí thuận lợi hơn nếu cần thiết" để cứu mạng binh sĩ và quân đội Nga đang phải chịu tổn thất lớn về nhân sự, trang thiết bị khi cố đạt "lợi thế chính trị" bằng cách đánh bật quân đội Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết những cuộc đụng độ ở Kursk nằm trong số những cuộc giao tranh dữ dội nhất trong xung đột.
Huyền Lê (Theo TASS, Reuters)