Chiều 10/11, phát biểu tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đức Trung cho biết rất vinh dự khi được giao trọng trách Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. "Đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô", ông nói và cảm ơn Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng tập thể lãnh đạo Hà Nội đã tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện để ông nhận nhiệm vụ.
Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu nhậm chức. Video: Hoàng Phong
Ông Trung khẳng định trên cương vị mới sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực, không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, liêm chính trong đạo đức công vụ. Ông cũng hứa sẽ sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi, biến áp lực thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo ông, yêu cầu phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới là rất lớn - vừa phải phát huy giá trị văn hiến, bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị hiện đại và động lực tăng trưởng của cả nước. Ông nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 18 là Thủ đô cần kiến tạo mô hình quản trị mới, lấy văn hiến, bản sắc và sáng tạo làm trung tâm, coi đó là nguồn lực nội sinh hình thành bản lĩnh và sức vươn của Hà Nội.
"Những chỉ đạo ấy là kim chỉ nam đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, nhắc nhở chúng ta phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của Hà Nội", ông nói và cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, hành động hiệu quả.
Ông Nguyễn Đức Trung tại Thành ủy Hà Nội, chiều 10/11. Ảnh: Giang Huy
Tân Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung cam kết triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng; tập trung thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng các nghị quyết trụ cột của Thành ủy; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta sẽ cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, sáng tạo, hạnh phúc, một Thủ đô xanh thông minh, nơi đáng đến và đáng sống", ông Trung nói.
Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, nơi ông công tác gần 6 năm qua, đã tin tưởng, giúp đỡ và đồng hành trong quá trình công tác. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp, ủng hộ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô.
Kết thúc bài phát biểu, ông chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, người tiền nhiệm, và cảm ơn những đóng góp của ông với thành phố.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Giang Huy
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Nguyễn Đức Trung là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tư duy đổi mới, làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ông Ngọc tin tưởng tân Phó bí thư sẽ kế thừa truyền thống đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo của Đảng bộ Hà Nội, cùng tập thể Thường trực lãnh đạo Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để ông Trung nhanh chóng bắt nhịp công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hà Nội cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ thành phố, cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quá trình triển khai phải bám sát tinh thần "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".
Thành phố cũng cần thể chế hóa các văn bản quan trọng như Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi), các quy hoạch lớn; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8% năm 2025, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và chuẩn bị tốt các sự kiện cuối năm.
Bí thư Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu toàn hệ thống chính trị giữ vững an ninh, trật tự, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và chuẩn bị chu đáo bầu cử Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Trần Sỹ Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết hơn ba năm công tác tại Hà Nội giúp ông tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành, đặc biệt là trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế và cải cách hành chính.
Ông nói đây là khoảng thời gian được làm việc trong môi trường nhiều thách thức nhưng cũng nhiều đổi mới, trực tiếp chứng kiến sự chuyển động mạnh mẽ của Thủ đô trong mở rộng không gian phát triển, nâng cao đời sống người dân và củng cố kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy. Trên cương vị mới, ông khẳng định sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, dấn thân, tận tâm hoàn thành nhiệm vụ.
"Tôi sẽ luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô", ông Thanh nói.
Võ Hải