Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/4 điện đàm với tướng Mohammed Hamdan Dagalo, chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), và tướng Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), hai phe phái đang giao tranh ở Sudan.
Ông Erdogan nói với các tướng Sudan rằng các cuộc đụng độ giữa hai phe có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình chuyển giao quyền lực ở nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ, trong đó có tổ chức các sáng kiến hòa giải, để giải quyết xung đột ở Sudan.
Ông kêu gọi các tướng quay lại đối thoại và ngừng gây ra cảnh "nồi da xáo thịt". Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Sudan thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề một cách công bằng, đảm bảo đoàn kết xã hội.
![Tổng thống Recep Tayyip Erdogan (phải) bắt tay tướng Abdel Fattah al-Burhan của Sudan tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8/2021. Ảnh: Anadolu Agency](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/20/TNK-5476-1682004159.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EYXBkZPN9aASikGcYEsjGw)
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan (phải) bắt tay tướng Abdel Fattah al-Burhan của Sudan tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8/2021. Ảnh: Anadolu Agency
Tuyên bố được ông Erdogan đưa ra sau khi bạo lực bùng phát giữa SAF và RSF từ ngày 15/4 tại thủ đô Khartoum. Giao tranh xảy ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa tướng Abdel Fattah al-Burhan và tướng Mohamed Hamdan Daglo do kế hoạch sáp nhập lực lượng RSF vào quân đội chính quy.
RSF được thành lập năm 2013, thuộc sự quản lý của Cơ quan An ninh và Tình báo Quốc gia Sudan. Trong các hoạt động quân sự, RSF chịu sự chỉ huy của quân đội chính quy Sudan.
Hơn 300 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong nhiều ngày giao tranh ở Sudan, khi những nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn liên tục thất bại.
Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi các bên tham chiến bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân, tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Sudan. Ông thêm rằng cần thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo sử dụng an toàn sân bay Khartoum cho các chuyến bay sơ tán công dân Thổ Nhĩ Kỳ và mở hành lang viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
Thổ Nhĩ Kỳ và Sudan có mối quan hệ lịch sử sâu sắc từ thời đế chế Ottoman. Ankara là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Sudan và mở đại sứ quán ở Khartoum năm 1956.
Thanh Tâm (Theo Middle East Eye)