Phòng thể hình nơi nhóm phụ nữ Nga học khóa huấn luyện quân sự nằm ở thành phố Yekaterinburg, gần dãy Ural, cách biên giới Ukraine khoảng 2.000 km. Tuy nhiên, cuộc xung đột kéo dài gần một năm với Ukraine đã trở thành động lực thúc đẩy những phụ nữ này học cách cầm súng, do e ngại chiến sự có thể ập tới nước Nga.
"Chúng tôi nghĩ nếu có gì xảy ra, nếu có một vụ tấn công hay nguy cơ nào đó, chúng tôi nên học cách tự bảo vệ bản thân và người nhà", Olga Smetanina, 36 tuổi, người sáng lập nhóm Nữ vệ binh Ural, nói. "Tôi rất yêu nước Nga".
Khóa huấn luyện quân sự cho phụ nữ tại Yekaterinburg, ngày 26/1. Video: AFP
Khóa học nằm trong sáng kiến "Nữ vệ binh Ural" do Smetanina và các nhà hoạt động khác khởi xướng hồi tháng 9/2022, khi Điện Kremlin phát lệnh động viên một phần, huy động hơn 300.000 quân dự bị.
Những lời Smetanina nói rất giống thông điệp được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước đây. Ông Putin nhiều lần cho rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đang hợp lực chống lại Nga và là mối đe dọa với Moskva.
"Gần đây có quá nhiều hành động gây hấn từ những nước khác chống lại Nga, chống lại đất nước thân yêu của chúng tôi", Smetanina giải thích về quyết định lập nhóm.
Từ khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022, truyền thông nhà nước Nga đã liên tục truyền tải thông điệp về lòng yêu nước. Đây được coi là một trong những động lực thúc đẩy người Nga tham gia các khóa huấn luyện quân sự như khóa học ở Yekaterinburg.
Một phụ nữ trong khóa huấn luyện ở thành phố Yekaterinburg tập tháo lắp súng. Ảnh: AFP
Smetanina cho hay một bài đăng trên mạng xã hội đã truyền cảm hứng cho cô thành lập dự án và lập tức thành công.
"Phụ nữ khắp nước Nga gọi điện cho tôi", cô nói. "Đàn ông cũng gọi điện, tỏ ý hỗ trợ".
Tới tháng 12/2022, khoảng 50 phụ nữ đã hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng súng, tự vệ, sơ cứu và điều khiển máy bay không người lái. Hiện có 50 người khác đang tham gia khóa huấn luyện. Nhóm thứ ba sẽ bắt đầu vào tháng 4.
Khóa học kéo dài hai tháng, ba buổi một tuần tại phòng thể hình. Họ sẽ thực hành bắn súng ở thao trường bên ngoài thành phố. Smetanina cho hay những phụ nữ tham gia khóa học đã thể hiện "rất tốt", khi có thể bắn súng không thua kém đàn ông.
Học viên Anastasia Gubankova cho hay bố và chồng của mình đều là sĩ quan quân đội, nên cô quyết định đăng ký khóa học.
"Tôi không hy vọng mình sẽ dùng đến những kỹ năng này trong đời thực. Nhưng nếu cần, tôi sẽ áp dụng", người phụ nữ 41 tuổi nói.
Gubankova, một người ủng hộ trung thành chiến dịch quân sự của Tổng thống Putin tại Ukraine, cho hay không phản đối con trai 19 tuổi nhập ngũ.
"Sẽ phải có người bảo vệ chúng ta", bà bày tỏ. "Tôi bị sốc khi con tôi nói: 'Con không thể sống với suy nghĩ sẽ phản bội ông nội, người đã chiến đấu vì con'".
Một số phụ nữ vẫn trang điểm cầu kỳ, để tóc dài khi tham gia khóa học. Smetanina cho hay học bắn súng hay ném lựu đạn không bao giờ cản trở cô trau chuốt ngoại hình.
"Tôi sẽ luôn luôn xinh đẹp. Tôi sẽ uốn tóc và cố gắng chăm sóc bản thân trong mọi tình huống", cô nói.
Zulus, một huấn luyện viên phụ trách đào tạo sơ cứu, thừa nhận từng nghi ngờ hiệu quả của chương trình huấn luyện, nhưng đã thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy cách các nữ học viên tham gia.
"Tôi nhận ra mình đã sai. Đây thực sự là đội nữ dân quân", anh nói.
Học viên khóa huấn luyện ở Yekaterinburg tập võ tự vệ. Ảnh: AFP
Smetanina đang lên kế hoạch thực hiện dự án mới nhằm thúc đẩy lòng yêu nước ở người lớn và trẻ em. Trong trường hợp chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine kết thúc sớm, cô vẫn tiếp tục dự án của mình.
"Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong một năm, hai năm hay 10 năm nữa", cô nói. "Nhưng chúng tôi sẽ luôn biết cách cầm vũ khí và biết tung cú đấm đúng cách".
Hồng Hạnh (Theo AFP)