Hơn 300.000 người đổ về chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh chiều mùng 4 Tết để dự hội xuân, hành hương lẫn tham quan.
Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm phần lớn ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu từ thế kỷ XIX, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), có "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn". Dịp đầu năm, người dân, du khách thường hành hương đến đây cầu bình an, may mắn. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Hơn 300.000 người đổ về chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh chiều mùng 4 Tết để dự hội xuân, hành hương lẫn tham quan.
Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm phần lớn ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu từ thế kỷ XIX, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), có "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn". Dịp đầu năm, người dân, du khách thường hành hương đến đây cầu bình an, may mắn. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Trước đó, ba cung đường chính dẫn vào núi Bà Đen dài 10 km đều thất thủ, ôtô xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng mét. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Trước đó, ba cung đường chính dẫn vào núi Bà Đen dài 10 km đều thất thủ, ôtô xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng mét. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Tại phường Vũng Tàu, TP HCM, khách tăng mạnh từ ngày mùng 3 Tết, khiến Bãi Sau dọc đường Thùy Vân kéo từ đoạn giáp đường Phan Chu Trinh đến tháp Tam Thắng đông nghịt người.
Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, tính đến mùng 5 Tết, bãi biển đón khoảng 190.000 lượt khách, đông nhất là mùng 4 với 66.000 lượt. Ảnh: Trường Hà
Tại phường Vũng Tàu, TP HCM, khách tăng mạnh từ ngày mùng 3 Tết, khiến Bãi Sau dọc đường Thùy Vân kéo từ đoạn giáp đường Phan Chu Trinh đến tháp Tam Thắng đông nghịt người.
Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, tính đến mùng 5 Tết, bãi biển đón khoảng 190.000 lượt khách, đông nhất là mùng 4 với 66.000 lượt. Ảnh: Trường Hà
Tại phường Vũng Tàu, TP HCM, khách tăng mạnh từ ngày mùng 3 Tết, khiến Bãi Sau dọc đường Thùy Vân kéo từ đoạn giáp đường Phan Chu Trinh đến tháp Tam Thắng đông nghịt người.
Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, tính đến mùng 5 Tết, bãi biển đón khoảng 190.000 lượt khách, đông nhất là mùng 4 với 66.000 lượt. Ảnh: Trường Hà
Ngoài các điểm công cộng, các khu du lịch, quán cà phê thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Thanh Hương
Ngoài các điểm công cộng, các khu du lịch, quán cà phê thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Thanh Hương
Ở phía đông Lâm Đồng, biển Phan Thiết và Mũi Né đông kín người vào buổi sáng và sau 15h, lực lượng cứu hộ được bố trí thường trực để đảm bảo an toàn.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, dịp Tết địa phương ước đón khoảng 910.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ, trong đó hơn 60.000 khách quốc tế; doanh thu đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Khách tập trung cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, nhiều khách sạn, resort đạt công suất tối đa; bình quân toàn tỉnh đạt 75–80%, riêng khối 3–5 sao đạt 85–95%. Ảnh: Việt Quốc
Ở phía đông Lâm Đồng, biển Phan Thiết và Mũi Né đông kín người vào buổi sáng và sau 15h, lực lượng cứu hộ được bố trí thường trực để đảm bảo an toàn.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, dịp Tết địa phương ước đón khoảng 910.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ, trong đó hơn 60.000 khách quốc tế; doanh thu đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Khách tập trung cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, nhiều khách sạn, resort đạt công suất tối đa; bình quân toàn tỉnh đạt 75–80%, riêng khối 3–5 sao đạt 85–95%. Ảnh: Việt Quốc
Ở phía đông Lâm Đồng, biển Phan Thiết và Mũi Né đông kín người vào buổi sáng và sau 15h, lực lượng cứu hộ được bố trí thường trực để đảm bảo an toàn.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, dịp Tết địa phương ước đón khoảng 910.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ, trong đó hơn 60.000 khách quốc tế; doanh thu đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Khách tập trung cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, nhiều khách sạn, resort đạt công suất tối đa; bình quân toàn tỉnh đạt 75–80%, riêng khối 3–5 sao đạt 85–95%. Ảnh: Việt Quốc
Du khách chờ lên cáp treo, vui chơi tại Sun World Hòn Thơm và tại Vinwonders Phú Quốc.
Đặc khu Phú Quốc đón gần 264.000 lượt khách trong 7 ngày tính từ 27 Tết tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó lượng khách lưu trú tăng kỷ lục lên hơn 113.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Theo khảo sát, hầu hết cơ sở lưu trú đã đạt trên 95%, phân khúc 4 sao ở trung tâm Dương Đông gần như không còn chỗ. Ảnh: Bình Minh
Du khách chờ lên cáp treo, vui chơi tại Sun World Hòn Thơm và tại Vinwonders Phú Quốc.
Đặc khu Phú Quốc đón gần 264.000 lượt khách trong 7 ngày tính từ 27 Tết tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó lượng khách lưu trú tăng kỷ lục lên hơn 113.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Theo khảo sát, hầu hết cơ sở lưu trú đã đạt trên 95%, phân khúc 4 sao ở trung tâm Dương Đông gần như không còn chỗ. Ảnh: Bình Minh
Du khách chờ lên cáp treo, vui chơi tại Sun World Hòn Thơm và tại Vinwonders Phú Quốc.
Đặc khu Phú Quốc đón gần 264.000 lượt khách trong 7 ngày tính từ 27 Tết tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó lượng khách lưu trú tăng kỷ lục lên hơn 113.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Theo khảo sát, hầu hết cơ sở lưu trú đã đạt trên 95%, phân khúc 4 sao ở trung tâm Dương Đông gần như không còn chỗ. Ảnh: Bình Minh
Du khách chờ lên cáp treo, vui chơi tại Sun World Hòn Thơm và tại Vinwonders Phú Quốc.
Đặc khu Phú Quốc đón gần 264.000 lượt khách trong 7 ngày tính từ 27 Tết tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó lượng khách lưu trú tăng kỷ lục lên hơn 113.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Theo khảo sát, hầu hết cơ sở lưu trú đã đạt trên 95%, phân khúc 4 sao ở trung tâm Dương Đông gần như không còn chỗ. Ảnh: Bình Minh
Bãi biển Nha Trang dọc đường Phạm Văn Đồng đông đúc du khách quốc tế tắm nắng, vui chơi, ngày mùng 5 Tết. Trong khi các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai ùn ứ do lượng xe từ Đăk Lăk, Lâm Đồng đổ về các điểm du lịch.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, địa phương đón khoảng 320.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 12,3% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt hơn 83%, nhiều khách sạn kín phòng từ mùng 2 đến mùng 5. Ảnh: Bùi Toàn
Bãi biển Nha Trang dọc đường Phạm Văn Đồng đông đúc du khách quốc tế tắm nắng, vui chơi, ngày mùng 5 Tết. Trong khi các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai ùn ứ do lượng xe từ Đăk Lăk, Lâm Đồng đổ về các điểm du lịch.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, địa phương đón khoảng 320.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 12,3% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt hơn 83%, nhiều khách sạn kín phòng từ mùng 2 đến mùng 5. Ảnh: Bùi Toàn
Bãi biển Nha Trang dọc đường Phạm Văn Đồng đông đúc du khách quốc tế tắm nắng, vui chơi, ngày mùng 5 Tết. Trong khi các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai ùn ứ do lượng xe từ Đăk Lăk, Lâm Đồng đổ về các điểm du lịch.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, địa phương đón khoảng 320.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 12,3% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt hơn 83%, nhiều khách sạn kín phòng từ mùng 2 đến mùng 5. Ảnh: Bùi Toàn
Nhóm phóng viên