Thông tin được Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nêu tại Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (Nhà xuất bản) nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hôm 7/7. Ghi nhận các kết quả của đơn vị, ông biểu dương tinh thần vượt khó và những nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản trong suốt nhiệm kỳ qua.
Thứ trưởng Phương đề nghị, trong thời gian tới Chi bộ và lãnh đạo Nhà xuất bản cần nhanh chóng xử lý các khó khăn, tồn tại trong giai đoạn hiện tại và trước đây; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát điều kiện cơ sở vật chất làm việc; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để triển khai các nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong toàn bộ hoạt động xuất bản; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong định hướng chiến lược phát triển.
Ông mong muốn Nhà xuất bản sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị nòng cốt trong hệ sinh thái xuất bản khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực vào phát triển tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTTT
Trước đó trong báo cáo Đại hội, ông Bùi Minh Cường, Giám đốc Nhà xuất bản cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã giữ vững vị thế là đơn vị xuất bản chuyên ngành khoa học và công nghệ có uy tín trong hệ thống xuất bản quốc gia. Năm 2024, đã có 197 đầu sách được xuất bản với tổng số 223.822 bản in, doanh thu đạt hơn 17,8 tỷ đồng. Đặc biệt, cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam (2 tập) do Hội đồng Dược thư Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Dược điển - Dược thư Việt Nam (Bộ Y tế) biên soạn đã đoạt Giải C, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7.
Theo ông Cường, Nhà xuất bản đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; hoàn thiện dự thảo đề án Hệ thống xuất bản điện tử.
Trong giai đoạn tới đơn vị định hướng xây dựng và đưa vào vận hành nền tảng xuất bản số toàn diện, tích hợp công cụ biên tập thông minh, hệ thống quản lý bản quyền số, các kênh phân phối điện tử hiện đại và khả năng tương tác cao với độc giả. Mục tiêu đưa Nhà xuất bản trở thành đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số ngành xuất bản chuyên ngành khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Chi bộ cũng đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xuất bản "Sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", thực hiện thí điểm giai đoạn 2026 - 2031. Chương trình hướng tới hệ thống hóa và xuất bản các mảng sách chiến lược như: Tập trung vào các mảng đề tài như sách phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; các công trình nghiên cứu có giá trị; thành tựu khoa học kỹ thuật, sách khoa học mới phục vụ lãnh đạo; sách giáo khoa/giáo trình, sách phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản cho nhân dân, tài liệu "Bình dân học vụ số"; sách khoa học - kỹ thuật bằng tiếng dân tộc; sách tôn vinh nhà khoa học, và sách khoa học công nghệ về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống...

Ban Chấp hành Chi bộ Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTTT
Trong nhiệm kỳ tới, đơn vị sẽ tập trung bổ sung hệ thống tài liệu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ngoài, đặc biệt là các nguồn tài liệu khan hiếm, ấn phẩm quốc tế mới, nhằm khắc phục tình trạng kiến thức lạc hậu trong đào tạo, nghiên cứu. Mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức về kiến thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thế Sơn