Thế giới
Thứ sáu, 25/2/2022, 13:43 (GMT+7)

Người phương Tây biểu tình phản đối Nga tấn công Ukraine

Người dân ở các nước Anh, Pháp, Mỹ biểu tình phản đối sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

Người biểu tình ở Sydney, Australia hôm 25/2 giơ biểu ngữ yêu cầu giúp đỡ, chấm dứt chiến tranh, phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 thông báo phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khẳng định "nỗ lực phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine". Tổng thống Putin nói Nga "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine".

Sau tuyên bố của Tổng thống Putin, người dân ở nhiều quốc gia phương Tây và một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, đã xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh.

Người biểu tình phản đối cuộc tấn công vào Ukraine đối mặt cảnh sát tại St. Petersburg, Nga, hôm 24/2.

Nga cấm biểu tình đông người tự phát, người vi phạm có thể bị phạt hành chính và phạt tù. Washington Post dẫn tin từ tổ chức nhân quyền OVD-Info, cho hay hơn 1.700 người tại ít nhất 47 thành phố Nga đã bị bắt.

Lãnh đạo các nước phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, chỉ trích Nga phát động "cuộc tấn công vô cớ và phi lý" gây thiệt hại về người và của cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh NATO khẳng định sẽ không tới Ukraine tham chiến.

Người biểu tình phản đối cuộc tấn công vào Ukraine trước Đại sứ quán Nga ở Vilnius, Litva, hôm 24/2.

Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối chiến tranh, yêu cầu hòa bình cho Ukraine, tại Prague, Cộng hòa Czech, hôm 24/2.

Người biểu tình giữ quốc kỳ Ukraine, bày tỏ ủng hộ với quốc gia Đông Âu trong cuộc chiến với Nga, tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 24/2.

Một người biểu tình ở Barcelona, Tây Ban Nha, lau nước mắt hôm 24/2.

Người biểu tình tham gia đoàn diễu hành phản đối chiến tranh do Liên đoàn người Ukraine tại Pháp và những tổ chức khác phát động tại quảng trường Cộng hòa ở Paris, Pháp, hôm 24/2.

"Tôi cảm thấy chúng ta đang trong tình thế vô cùng nguy khốn với cả thế giới", một người nói.

Đại sứ Pháp Christian Masset (trái), Đại sứ Đức Viktor Elbling (phải), Phó đại sứ Ukraine (giữa) tại Italy, bày tỏ ủng hộ Ukraine trước cổng đại sứ quán Ukraine ở Rome ngày 24/2/.

Người Ukraine cầm áp phích ủng hộ quốc gia trước cửa đại sứ quán Nga ở Santiago, Chile, ngày 24/2.

Người biểu tình tập trung trước cổng Bộ Ngoại giao Áo ở Vienna hôm 24/2.

"Chúng tôi cần giúp đỡ, chúng tôi cần ủng hộ", một người nói. "Áp lực dồn lên Ukraine quá lớn".

Ảnh: AFP/Reuters/Washington Post