"Bộ trưởng khẳng định Tổng thống Trump quyết tâm chấm dứt cuộc xung đột sớm nhất có thể và nhấn mạnh tất cả các bên phải hành động nhằm bảo đảm hòa bình bền vững", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đề cập nội dung cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha hôm 7/3.
Ông Sybiha cho biết đã có cuộc trao đổi "mang tính xây dựng" với ông Rubio, trong đó hai bên thảo luận về cuộc gặp sắp tới giữa phái đoàn hai nước ở Arab Saudi, cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.
"Ukraine muốn cuộc chiến kết thúc và sự lãnh đạo của Mỹ là yếu tố thiết yếu để đạt được hòa bình lâu dài", Ngoại trưởng Ukraine viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong chuyến thăm Jerusalem hồi tháng 2. Ảnh: AFP
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio trước đó cùng ngày điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot về xung đột tại Ukraine. Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định quyết tâm của Tổng thống Donald Trump nhằm đạt được "hòa bình lâu dài và công bằng" thông qua đàm phán, cũng như bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Pháp để hoàn thành mục tiêu trên.
Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng châu Âu phải có trách nhiệm hơn với an ninh của mình.
Quan hệ Washington - Kiev gần đây xấu đi nghiêm trọng, đỉnh điểm là cuộc đấu khẩu công khai giữa giới lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ông Trump và cấp phó JD Vance cáo buộc ông Zelensky "không biết ơn" dù Washington đã viện trợ cho Kiev hàng tỷ USD từ đầu xung đột.
Hồi đầu tháng, chính quyền ông Trump thông báo đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, cho đến khi ông Zelensky thể hiện cam kết hướng tới hòa bình một cách rõ ràng.
Dù giới lãnh đạo châu Âu đã thể hiện ủng hộ với Tổng thống Ukraine sau cuộc khẩu chiến tại Nhà Trắng, cách tiếp cận của họ với xung đột Nga - Ukraine và an ninh của châu lục vẫn phụ thuộc nhiều vào Tổng thống Mỹ, theo hãng thông tấn Reuters.
Về phía Nga, ông Trump ngày 7/3 dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn với Moskva trên lĩnh vực ngân hàng, thuế quan và các biện pháp khác, cho đến khi "đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình cuối cùng".
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett nói rằng lời đe dọa của ông chủ Nhà Trắng là nỗ lực để gây áp lực khiến các bên chấp nhận đối thoại.
Phạm Giang (Theo Reuters)