"Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn một cuộc tấn công do tình báo Ukraine lập kế hoạch nhằm vào Tổng giám mục Tikhon Shevkunov, người đứng đầu giáo phận Simferopol và Crimea", FSB thông báo hôm nay.
Simferopol là thủ phủ của bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.
FSB cho biết đã bắt một công dân Ukraine và một công dân Nga tại thủ đô Moskva với cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công, thêm rằng hai người này được Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tuyển mộ thông qua mạng xã hội Telegram.
Video do truyền hình quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng an ninh bắt một nghi phạm và áp giải lên xe, trong khi nghi phạm còn lại bị còng tay và nằm úp mặt xuống sàn nhà.
Các nghi phạm bị bắt trong video đăng ngày 28/2. Video: Zvezda
Hãng thông tấn TASS cho biết hai nghi phạm là Denis Popovich, trợ lý của Tổng giám mục Tikhon, và giáo sĩ Nikita Ivankovich. Những người này hồi tháng 12/2024 được trao một thiết bị nổ tự chế với nhiệm vụ ám sát Tổng giám mục Tikhon rồi rời Moskva bằng hộ chiếu giả.
Các nghi phạm dự định đặt thuốc nổ ở khu nhà thuộc Tu viện Sretensky tại Moskva khi Tổng giám mục Tikhon thăm nơi này.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine "không từ bất cứ hành động nào, kể cả khi gây hại tới những điều được cho là thiêng liêng".
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Tổng giám mục Tikhon, 66 tuổi, là thành viên hội đồng cố vấn về nghệ thuật và văn hóa cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã quen biết ông chủ Điện Kremlin từ những năm 1990. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Crimea sau khi Nga sáp nhập bán đảo này năm 2014.
Tổng giám mục Tikhon thường xuyên xuất hiện với Tổng thống Putin trước công chúng và được coi là ứng viên kế nhiệm Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga.
Tổng giám mục Tikhon Shevkunov tại buổi họp báo ở thành phố Sevastopol tháng 7/2024. Ảnh: RIA Novosti
Nhiều quan chức Nga và những người ủng hộ chiến dịch tại Ukraine đã trở thành mục tiêu đánh bom ám sát kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Giới chức Nga cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau các sự việc, Kiev cũng nhận trách nhiệm về một số cuộc ám sát trong số này.
Phạm Giang (Theo TASS, AFP)