Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết đã nhận lệnh từ Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Vladimir Putin, yêu cầu dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ngay sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Khi đó, 7 máy bay tấn công không người lái (UAV) của Nga đang ở trên không, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine liên quan tổ hợp công nghiệp - quân sự của nước này ở Mykolaiv", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Để thực hiện lệnh của Tổng thống Putin, lực lượng phòng không Nga đã phải "vô hiệu hóa" các UAV này. Theo đó, 6 chiếc bị hệ thống phòng không Pantsir bắn hạ và chiếc còn lại bị tiêm kích loại bỏ.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày xác nhận Nga đã hủy cuộc tấn công bằng cách bắn hạ 7 UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Ông đồng thời cáo buộc Ukraine không tôn trọng lệnh ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày, khi tiến hành đòn tập kích Nga đêm qua.
"Thật không may, cho đến nay vẫn chưa có sự hồi đáp nào từ phía Ukraine. Những cuộc tấn công này đang đi ngược lại các nỗ lực chung của Nga và Mỹ", ông Peskov nói.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine đã làm hư hại bể chứa dầu và gây ra đám cháy chưa được dập tắt tại làng Kavkazskaya thuộc vùng Krasnodar.
Cơ quan này cáo buộc Ukraine tìm cách cản trở thỏa thuận giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. "Rõ ràng đây là một hành động khiêu khích được Ukraine chuẩn bị nhằm phá hỏng các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Mảnh UAV Nga sau cuộc tấn công vào thủ đô Kiev, Ukraine tháng 10/2024. Ảnh: AFP
Đề cập cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump, phát ngôn viên Peskov tiếp tục khẳng định Nga chỉ chấp thuận lệnh ngừng bắn đối với hạ tầng năng lượng, trong khi phía Mỹ nói rằng lệnh này áp dụng với "năng lượng và hạ tầng nói chung". Hiện chưa rõ lý do hai bên có sự khác biệt này.
Ông Peskov cho biết hai lãnh đạo "thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau và dự định dần tiến tới bình thường hóa quan hệ".
Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ ngày 18/3 điện đàm trong khoảng hai giờ, bàn về nhiều chủ đề. Đây là cuộc gọi thứ hai giữa hai lãnh đạo từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, trong nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine.
Điện Kremlin cho biết ông Putin chấp nhận ý tưởng của Mỹ là Nga và Ukraine ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ đạt được một phần mục tiêu mà phái đoàn Mỹ và Ukraine đặt ra sau cuộc hội đàm ngày 11/3. Hai nước khi đó ra tuyên bố chung rằng Kiev sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn toàn diện, trên toàn chiến tuyến trong 30 ngày, sẽ có hiệu lực ngay khi Nga đồng ý và có thể gia hạn lâu hơn.
Tổng thống Putin giải thích trong cuộc điện đàm rằng ông không chấp nhận đề xuất ngừng bắn toàn diện do lo ngại quân đội Ukraine tận dụng thời gian này để nhận vũ khí và tuyển thêm tân binh. Ông đặt câu hỏi về làm thế nào để kiểm soát hiệu quả lệnh ngừng bắn toàn diện nếu nó được thi hành, đồng thời yêu cầu "chấm dứt việc huy động quân cưỡng ép tại Ukraine và chấm dứt tái vũ trang cho quân đội nước này".
Ông Putin cũng nói rằng "chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự nước ngoài và dừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine" là điều kiện quan trọng để ngăn chiến sự leo thang và giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao.
Vài giờ sau cuộc điện đàm của Tổng thống Nga - Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 40 UAV dòng Geran bay trên bầu trời Ukraine và tấn công hạ tầng dân sự. Theo ông, một UAV đã lao vào bệnh viện tại tỉnh Sumy, một số thành phố ở tỉnh Donetsk bị tập kích.
Huyền Lê (Theo AFP, RT, Reuters)