"Cách tiếp cận này nhìn chung là tích cực", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 5/3, khi được hỏi về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài ba năm qua.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết.
"Câu hỏi đặt ra là đàm phán với ai?", ông Peskov nói, chỉ ra sắc lệnh do Tổng thống Ukraine ban hành vào tháng 9/2022, trong đó loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva tháng 12/2024. Ảnh: AFP
Điện Kremlin từng nhiều lần gây hoài nghi về việc liệu họ có tổ chức các cuộc đàm phán với ông Zelensky hay không. Nga thường xuyên đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, lập luận rằng nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024 và Ukraine chưa tổ chức bầu tổng thống mới. Theo luật pháp Ukraine, các cuộc bầu cử không thể được tổ chức trong thời gian thiết quân luật.
Về việc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa ông Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelensky tại Minsk, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết vấn đề này vẫn chưa được bàn đến.
"Nhưng tất nhiên, Minsk là nơi tốt nhất cho chúng tôi. Belarus là đồng minh chủ chốt của Nga nên thủ đô Belarus là địa điểm tốt nhất để chúng tôi đàm phán", ông cho hay.
Nga hôm 4/3 hoan nghênh việc Mỹ đình chỉ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, gọi đây là "đóng góp tốt nhất cho tiến trình hòa bình". Tuy nhiên, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng một khi ký được thỏa thuận khoáng sản với Ukraine, Mỹ sẽ khôi phục viện trợ quân sự cho nước này.
Lãnh đạo Ukraine từng tuyên bố không đàm phán trực tiếp với ông Putin, sau đó nhiều lần nói rằng sẵn sàng gặp Tổng thống Nga, nhưng chỉ khi Kiev và đồng minh phương Tây nhất trí về lập trường đàm phán chung. Ông Zelensky hôm 4/3 cho biết "sẵn sàng đến bàn đàm phán sớm nhất có thể" để tiến gần hơn đến nền hòa bình lâu dài.
Huyền Lê (Theo AFP, TASS, Moscow Times)