"Đến nay Ba Lan và những nước vùng Baltic vẫn chưa nhận ra rằng trong kịch bản NATO tấn công Nhà nước Liên minh Nga - Belarus, họ sẽ là mục tiêu đáp trả đầu tiên. Các lãnh đạo Ba Lan và vùng Baltic cần nhận thức được điều này", Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin nói trong cuộc phỏng vấn ngày 15/4 với hãng thông tấn TASS.
Ông nhận định Ba Lan và ba nước Baltic, gồm Estonia, Latvia và Litva, tất cả đều là thành viên NATO, đang thể hiện những hành động "có mức độ quyết liệt cao" với Nga.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin. Ảnh: TASS
Ông chỉ trích những nước này liên tục thị uy và nêu các phương án sử dụng vũ khí trong căng thẳng quan hệ Nga - NATO. Ba Lan đã công bố kế hoạch rải hai triệu quả mìn chống tăng dọc biên giới với Belarus và vùng Kaliningrad, công khai đề nghị Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến nước này.
"Nga nhận thấy các nước NATO đang đẩy mạnh chuẩn bị quân sự, gồm tăng viện cho các cứ điểm dọc biên giới của liên minh này với Belarus, Nga và vùng Kaliningrad. Thật đáng tiếc, những nước này không nhận ra rằng họ càng gia tăng hoạt động quân sự thì cuộc khủng hoảng tại châu Âu càng thêm nguy hiểm, mở rộng và khó giải quyết", ông Naryshkin nói.
Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan ngày 18/3 thông báo rút khỏi Công ước Ottawa về cấm sử dụng, sản xuất và dự trữ mìn chống bộ binh, viện dẫn lo ngại về tình hình an ninh khu vực "suy giảm nghiêm trọng".
Bộ trưởng quốc phòng 4 nước cùng cho rằng mối đe dọa quân sự từ Nga và Belarus đã "gia tăng đáng kể", khiến họ phải điều chỉnh chính sách để đảm bảo an ninh quốc gia.

Vị trí Nga, Ba Lan và các nước thành viên NATO cùng năm gia nhập. Đồ họa: NWEGEO
Ba Lan là thành viên NATO từ năm 1999, còn ba nước Baltic cùng gia nhập liên minh vào năm 2004. Quân đội Ba Lan là lực lượng có quy mô lớn thứ ba trong NATO, sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, và lớn nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Ba Lan dự kiến chi 4,7% GDP trong năm nay cho quốc phòng, mức cao nhất trong NATO. Thủ tướng Donald Tusk đang vận động quốc hội tăng con số này lên 5%, đáp ứng đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thanh Danh (Theo TASS, Kyiv Independent)