"Những tín hiệu từ Brussels và các thủ đô châu Âu giờ đây đều liên quan đến những kế hoạch quân sự hóa. Điều đó rõ ràng trái ngược với quan điểm của Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ, những người đang tìm cách khởi động quá trình thỏa thuận hòa bình", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Moskva, Nga, hôm nay.
Brussels, thủ đô của Bỉ, là nơi đặt các cơ quan đầu não của Liên minh châu Âu (EU) và tổng hành dinh NATO.
Ông Peskov nói rằng Nga "chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào" cho thấy Brussels sẵn sàng bắt đầu đàm phán. "Châu Âu đang dần trở thành một tổ chức chiến tranh", người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.
Quan chức Nga cho biết Moskva và Washington có thể thảo luận về các biện pháp đảm bảo an toàn vận tải ở Biển Đen, cũng như giải pháp hòa bình Ukraine tại cuộc họp ở thành phố Jeddah, Arab Saudi, vào đầu tuần tới.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Kazan hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP
Giới chức EU và NATO chưa bình luận về thông tin.
Các cường quốc châu Âu, trong đó có Pháp và Anh, đã tìm cách tăng chi tiêu quân sự kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1, bắt nguồn từ lo ngại rằng Washington sẽ từ bỏ cam kết bảo vệ châu lục và rút khỏi NATO.
Sau khi ông Trump thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ - Nga, Moskva đã chuyển hướng chỉ trích sang châu Âu, cáo buộc EU và Anh là trở ngại chính trong nỗ lực hòa bình tại Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều khẳng định sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine nếu các bên tham chiến đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Nga kịch liệt phản đối ý tưởng trên, cho rằng đó là "điều không thể chấp nhận được" và cảnh báo sẽ "đáp trả bằng mọi biện pháp có sẵn".
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết các nhóm kỹ thuật từ Nga và Mỹ sẽ họp ở Riyadh, thủ đô Arab Saudi, để tập trung vào thực hiện và mở rộng lệnh ngừng bắn một phần mà Tổng thống Trump đã đạt được với Nga.
Tổng thống Vladimir Putin về cơ bản đã từ chối đề xuất ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày do Mỹ đưa ra và được Ukraine ủng hộ. Thay vào đó, ông chỉ đồng ý phương án hai bên ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.
Vũ Hoàng (Theo RIA Novosti, AFP, Reuters)