Với chủ đề "Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp", các phiên thảo luận trước diễn đàn và phiên toàn thể của Mekong Startup giúp doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương có hình dung về cơ hội, thách thức cũng như giải pháp trong việc phát triển chuỗi ngành hàng chủ lực.
Cụ thể, ba phiên thảo luận trước thềm diễn đàn toàn thể được tổ chức vào sáng ngày 20/12 mang đến góc nhìn đa chiều về chuyển đổi chuỗi ngành hàng lúa gạo, thủy hải sản, trái cây theo hướng hiện đại, bền vững phát thải thấp. Chương trình với sự tham gia của lãnh đạo các Cục, đội ngũ chuyên gia và nhiều doanh nghiệp dẫn đầu chuỗi sản xuất và công ty startup.
Tại phiên thảo luận "Chuyển đổi chuỗi lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long", PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế sẽ trình bày tham luận với nội dung nâng cấp chuỗi giá trị lúa gạo chống biến đổi khí hậu và phát thải thấp. Bên cạnh tham luận của ông Hùng, các doanh nghiệp cũng sẽ chia sẻ một số giải pháp đang được áp dụng trên thực tế để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Sau các tham luận, chương trình bước vào phiên thảo luận xoay quanh hai nội dung chính về nhận diện cơ hội, thách thức phát triển sản phẩm và tìm ra các giải pháp để kích hoạt năng lực đổi mới sáng tạo ngành hàng này.

Phát triển mặt hàng lúa gạo là một trong những nội dung thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: Ngọc Tài
Song song với đó, sáng 20/12 cũng diễn ra phiên thảo luận về "Chuyển đổi chuỗi thủy hải Đồng bằng sông Cửu Long". Tại chương trình, các chuyên gia sẽ mang đến 4 tham luận xoay quanh bức tranh toàn cảnh trong việc phát triển chuỗi thủy hải sản theo hướng bền vững. Tọa đàm sau tham luận giữa lãnh đạo địa phương, các chuyên gia tại các trường Đại học, tổ chức IDH, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup... sẽ hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong chuỗi thủy hải sản khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng thời, tại Nhà văn hóa Lao động Đồng Tháp còn diễn ra phiên thảo luận trước thêm số 3 chủ đề "Chuyển đổi chuỗi trái cây Đồng bằng sông Cửu Long". Trong 30 phút đầu chương trình, Giám đốc quốc gia Tổ chức Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) Lê Thị Thanh Thảo sẽ đưa ra các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị trái cây chống biến đổi khí hậu và các bài toán trong đổi mới sáng tạo mặt hàng này. Ngoài ra, đại diện doanh nghiệp cũng nêu ra quan điểm trong việc xây dựng hệ sinh thái ngành hàng trái cây nhìn từ thị hiệu và nhu cầu thị trường.
Phần tọa đàm sau tham luận quy tụ đội ngũ chuyên gia từ các Đại sứ quán, Viện cây ăn quả, các doanh nghiệp, startup trong khu vực. Nội dung tọa đàm xoay quanh hai vấn đề lớn gồm bức tranh toàn cảnh về chuỗi trái cây tại Đồng bằng sông Cửu Long và các giải pháp cho mục tiêu phát triển chuỗi trái cây hiện đại, bền vững, phát thải thấp.
Đặc biệt, phiên toàn thể Diễn đàn Mekong Startup chiều 20/12 sẽ do lãnh đạo Chính phủ chủ trì, thảo luận vấn đề cơ hội, thách thức xoay quanh các chuỗi ngành hàng trọng điểm và toàn ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.
Sau phần khai mạc của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chương trình bước vào các phiên thảo luận, đối thoại của các doanh nghiệp, startup, lãnh đạo đựa phương dưới sự điều hành của ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV).
Tại đây, quá trình đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được soi chiếu dưới đa dạng góc nhìn của doanh nghiệp lớn, startup và lãnh đạo địa phương. Những thách thức trong quá trình giảm phát thải, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững được một số các chuyên gia đầu ngành phân tích, giải đáp theo hướng vĩ mô và vi mô. Điều này giúp lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp có định hướng tốt hơn trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp trong khu vực.
Khép lại phiên toàn thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ký cam kết giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp cũng ký cam kết với các Hiệp hội ngành hàng để phát triển nơi đây thành "Trung tâm giải pháp giảm phát thải của khu vực" hỗ trợ các thí điểm đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Lãnh đạo tỉnh cũng ký kết một số nội dung phát triển công nghệ phục vụ nông nghiệp, nâng cao năng lực doanh nghiệp với FPT, tổ chức quỹ đầu tư quốc tế và đại diện CLB doanh nghiệp.
Diễn đàn Mekong Startup 2022 có sự chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ với cố vấn nội dung của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và đơn vị truyền thông Báo VnExpress. Trước các phiên thảo luận, chương trình còn có các talkshow, hoạt động triển lãm, chương trình giới thiệu sản phẩm công nghệ mới ứng dụng trong nông nghiệp diễn ra vào chiều 19/12.
Hồng Thảo
