"Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp mới của liên minh vào ngày 27/3, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 20/3.
Tổng thống Pháp cho biết trong cuộc họp thượng đỉnh tại Paris, lãnh đạo các nước trong liên minh ủng hộ Ukraine sẽ thảo luận về kế hoạch hỗ trợ ngắn hạn cho Kiev, tăng cường tính bền vững cho quân đội nước này để ngăn nguy cơ bị tấn công, cũng như các đảm bảo an ninh mà châu Âu có thể cung cấp.
Ông Macron cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer đã dẫn đầu nỗ lực thành lập liên minh ủng hộ Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và tổ chức các cuộc họp cấp cao giữa hai phái đoàn Nga, Mỹ tháng trước.
Lãnh đạo 25 quốc gia châu Âu và Australia, Canada, New Zealand hôm 15/3 đã họp thượng đỉnh trực tuyến lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anh để thảo luận về cách đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt lệnh ngừng bắn.
"Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều với Anh về cách thức hỗ trợ lệnh ngừng bắn. Điều đó rất quan trọng để đảm bảo bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng trở nên đáng tin cậy khi đạt được", ông Macron nói, thêm rằng hội nghị tại Paris là cơ hội để thảo luận và điều chỉnh kế hoạch.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Brussels, Bỉ ngày 20/3. Ảnh: AFP
Ông Starmer cùng ngày điện đàm với khoảng 30 nhà hoạch định quân sự cấp cao từ các nước quan tâm đến liên minh, sau đó nói rằng "ý định chính trị" về các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang được hiện thực hóa.
"Cho dù nó liên quan tới những gì có thể xảy ra trên biển, trên không hay bảo vệ biên giới, những kế hoạch đó đều đang được thực hiện", Thủ tướng Anh nói.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vẫn còn rất nhiều câu hỏi về việc liên minh này có thể làm gì sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các nước phương Tây dừng viện trợ quân sự cho Ukraine như một điều kiện tiên quyết để đạt lệnh ngừng bắn toàn diện.
Cả ông Starmer và ông Macron đều cho biết họ sẵn sàng cử quân đội tham gia giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ hiện diện nào của quân đội các nước NATO trên lãnh thổ Ukraine. Mỹ cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sẵn sàng cung cấp biện pháp đảm bảo an ninh cho kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh ở Ukraine.
Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)