Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, hôm 19/4 trả lời phỏng vấn hãng truyền thông nhà nước Nga Russia-24 rằng các đại diện chính quyền quận Rozovsky, tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine đã thông qua nghị quyết xin sáp nhập vào DPR.
Quận Rozovsky, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, nằm trên ranh giới giữa tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk, gồm một thành phố, hai thị trấn và 25 làng. Pushilin cho hay ông ủng hộ đề xuất của quận Rozovsky, nhưng cần "nghiên cứu cẩn thận" trước khi thêm quận này vào "biên giới hành chính".

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin tại Donetsk hôm 11/4. Ảnh: AFP.
Một nhà báo Nga cùng ngày cũng đưa tin rằng quận Rozovsky, nằm cách thành phố cảng Mariupol 48 km về phía tây bắc, đã tổ chức bỏ phiếu về việc tách khỏi Ukraine để xin gia nhập DPR.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, đây là lần đầu tiên một địa phương của Ukraine được cho là có kế hoạch ly khai khỏi đất nước. Chính quyền trung ương Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Lãnh đạo DPR Pushilin cuối tháng trước cho biết có thể cân nhắc khả năng sáp nhập vào Nga khi họ kiểm soát toàn bộ khu vực Donestsk ở đông Ukraine. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik trước đó cũng nói rằng khu vực này có thể sớm tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng sáp nhập vào Nga.

Vị trí vùng Zaporizhzhia cùng khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Đồ họa: CVD.
Hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, gọi chung là vùng Donbass, đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự tuyên bố là "cộng hòa nhân dân" độc lập, dù không được công nhận.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 ký sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Hôm 31/3, phe ly khai Ukraine nói rằng lực lượng của họ và Nga đã kiểm soát 90% tỉnh Lugansk và khoảng 55-60% tỉnh Donetsk.

Các mũi tiến công mới của Nga ở Ukraine. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.
Ngọc Ánh (Theo CNN)