-
Israel tuyên bố tiếp tục 'toàn lực' tấn công Iran
"Chúng ta đang tiếp tục bằng toàn lực và với tốc độ cao nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra", tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir cho biết trong cuộc họp với giới chức cấp cao quân đội.
Ông cảnh báo sẽ có những "thời khắc khó khăn hơn" và yêu cầu mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản đã được huấn luyện.
IDF thông báo lực lượng này đang tiếp tục không kích các bệ phóng tên lửa và hạ tầng dùng để triển khai máy bay không người lái (UAV) của Iran. Truyền thông Iran cho biết hai vụ nổ lớn đã xảy ra gần khu vực cơ sở hạt nhân Fordow, thêm rằng phòng không nước này đã bắn rơi một UAV tại đây và đánh chặn các tên lửa Israel ở phía nam thủ đô Tehran.
Không quân Israel tập kích mục tiêu Iran ngày 13/6. Video: IDF
-
Ông Netanyahu đã ra lệnh xóa sổ chương trình hạt nhân Iran từ cuối năm 2024
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ đã ra chỉ thị xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran vào tháng 11/2024, sau khi quân đội nước này hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Ông khi đó nhận định rằng Iran sẽ đẩy nhanh tiến độ chế tạo bom nguyên tử sau khi lực lượng ủy nhiệm của Tehran bị Israel đánh bại.
Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã phát hiện những động thái cụ thể của Iran nhằm vũ khí hóa chương trình hạt nhân. Ông ấn định thời điểm tiến hành chiến dịch là cuối tháng 4/2025, song không thể thực hiện được vì "nhiều lý do". Thủ tướng Israel không nêu cụ thể những lý do này.
Truyền thông Israel nhận định nguyên nhân có thể là Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó thông báo sẽ đối thoại trực tiếp với Iran về vấn đề hạt nhân.
Ông Netanyahu cho biết sau khi bị Israel tập kích năm ngoái, Iran đã khởi động chương trình chế tạo 300 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. "Chúng tôi quyết định không thể chờ đợi thêm được nữa, đã ở mốc nguy cấp rồi", lãnh đạo Israel cho hay.
Ông tiết lộ từng muốn tấn công vào năm 2011-2012, song không thu thập được đủ ủng hộ. Các quan chức Israel khác khi đó đã bác bỏ thông tin này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem hôm 29/4. Ảnh: AP
-
Tân Tư lệnh IRGC: Cửa địa ngục sẽ mở ra với Israel
"Để trả thù cho máu của các chỉ huy, nhà khoa học và người dân đã ngã xuống, cánh cửa địa ngục sẽ sớm mở ra với Israel", tướng Mohammad Pakpour tuyên bố.
Tướng Pakpour được bổ nhiệm làm tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau khi người tiền nhiệm Hossein Salami bị hạ sát.
Quân đội Israel trước đó cho biết Iran đã phóng 100 máy bay không người lái (UAV) về phía nước này, phần lớn bị đánh chặn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự đoán Iran sẽ tiến hành "một số đợt tấn công", chứ không chỉ một.
Tân tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour trong bức ảnh đăng ngày 13/6. Ảnh: IRNA
-
Israel bị cáo buộc sử dụng không phận Iraq để tập kích Iran
Bộ Ngoại giao Iraq cho biết nước này đã gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hành động "vi phạm không phận Iraq" của Israel trong chiến dịch không kích Iran.
"Những hành vi này là sự vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền của Iraq", cơ quan này nói, đề nghị Hội đồng Bảo an ngăn chặn sự việc tái diễn.
Hãng thông tấn AFP dẫn hai nguồn tin an ninh cho biết ba tên lửa đã được phát hiện ở khu vực sa mạc tại Iraq sáng 13/6, bao gồm một quả chưa nổ ở tỉnh miền trung Diyala và hai quả ở tỉnh miền nam Dhi Qar. Hai tên lửa ở vùng Dhi Qar đã tạo ra hố sâu 4 m trên mặt đất.
Chính phủ Iraq trước đó lên án chiến dịch của Israel nhằm vào Iran là "hành động vi phạm trắng trợn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".
-
8 người thiệt mạng ở thành phố Tabriz
Truyền thông Iran cho biết 8 người đã thiệt mạng tại thành phố Tabriz, thủ phủ của tỉnh Đông Azerbaijan ở tây bắc Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran trước đó nói khu vực ngoại ô của thành phố đã bị Israel không kích.
Một vụ nổ lớn vừa xảy ra gần căn cứ không quân Nojeh ở tỉnh miền tây Hamedan, nơi cách thủ đô Tehran khoảng 300 km.
Các địa điểm bị Israel không kích. Đồ họa: CNN
-
Israel tuyên bố phá hủy hàng chục bệ phóng tên lửa Iran
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã thực hiện loạt vụ không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran. Các tiêm kích Israel đã phá hủy hàng chục bệ phóng, kho chứa tên lửa và các cơ sở quân sự khác trong vài giờ qua, trong đó có những tổ hợp được giấu bên trong container thương mại ở miền tây Iran.
IDF cho biết các cuộc không kích được thực hiện dựa trên thông tin tình báo chính xác và nhằm mục tiêu vô hiệu hóa một mối đe dọa lớn, viện dẫn việc Iran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel kể từ năm ngoái. Lực lượng này lưu ý rằng kho tên lửa Iran bao gồm những loại đạn có tầm bắn hàng nghìn km, có thể đe dọa "khu vực và toàn thế giới".
Không quân Israel lên đường thực hiện nhiệm vụ hôm 13/6. Ảnh: IDF
-
Hội đồng Bảo an sẽ nhóm họp về xung đột Iran - Israel
Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay để thảo luận về chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran, sau khi Tehran đề nghị mở cuộc họp.
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an, Iran tuyên bố sẽ đáp trả "dứt khoát, tương xứng" với các hành vi "phi pháp, hèn nhát" của Israel.
-
'78 người thiệt mạng tại Tehran'
Hãng Nour News của Iran cho biết ít nhất 78 người đã thiệt mạng và 329 người khác bị thương sau các cuộc không kích của Israel vào những khu dân cư tại thủ đô Tehran.
Quân đội Israel trước đó thông báo đã triển khai 200 tiêm kích để thả 300 quả đạn các loại nhằm vào hơn 100 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, trong đó có Tehran. Kể từ chiến tranh Iraq - Iran hồi những năm 1980, Iran chưa từng phải hứng nhiều đòn đánh như vậy trong một ngày, theo đài CNN.
Tính đến chiều 13/6, Israel vẫn đang tiếp tục không kích một số thành phố của Iran. Phát ngôn viên quân đội Israel tuyên bố chiến dịch của nước này mới chỉ bắt đầu.
Khoảnh khắc đòn tập kích của Israel gây ra vụ nổ ở Tehran rạng sáng 13/6. Video: Washington Post, Mehr News
-
Tổng thống Trump: Israel đã tập kích Iran 'rất thành công'
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài CNN rằng Washington ủng hộ Israel, đồng thời gọi chiến dịch không kích Iran của đồng minh là "cuộc tấn công rất thành công".
"Iran lẽ ra nên nghe lời tôi nói. Tôi đã đưa ra cảnh báo có thời hạn 60 ngày và hôm nay là ngày thứ 61", ông Trump cho biết.
"Họ nên đến bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn. Những người mà tôi đang đối phó, những người theo đường lối cứng rắn, đã chết", ông Trump nói thêm.
Truyền thông nhà nước Iran trước đó xác nhận một số quan chức cấp cao nước này đã thiệt mạng, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và chỉ huy không quân IRGC.
Khi trả lời phỏng vấn ABC News, ông Trump nhận định Iran đã "bị trúng đòn rất mạnh" và ám chỉ rằng nước này sẽ tiếp tục hứng chịu "rất nhiều" cuộc tấn công nữa. Khi được hỏi liệu Mỹ có tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào cuộc tấn công của Israel hay không, ông Trump trả lời rằng: "Tôi không muốn bình luận về điều đó".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó tuyên bố nước này không liên quan tới cuộc không kích của Israel và cảnh báo Iran không trả đũa Mỹ.
Các quan chức Mỹ và Israel giấu tên cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Nentayahu và Tổng thống Trump sẽ điện đàm trong hôm nay.
Thủ tướng Netanyahu (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 4. Ảnh: AFP
-
Biểu tình kêu gọi trả đũa Israel tại Tehran
Nhiều người dân đã đổ ra đường tại thủ đô Tehran để kêu gọi giới chức Iran trả đũa các cuộc không kích của Israel. Một số hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel, vẫy cờ Iran và mang theo ảnh chân dung của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
"Chúng tôi không thể để ông ấy tiếp tục, nếu không Iran sẽ trở thành Gaza", Abbas Ahmad, 52 tuổi, đề cập Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP