![Ông Vũ Tiến Thành từng làm trợ lý cho HLV Alfred Riedl ở đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/10/12/Untitled-1864-1634028287.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mhFh48AUOcw_S5vhLc7Cwg)
Ông Vũ Tiến Thành từng làm trợ lý cho HLV Alfred Riedl ở đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng
- Việt Nam toàn thua sau ba trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á, ông nghĩ sao về điều này?
- Tôi thấy đội tuyển tiến bộ đấy chứ. Đây mới là lần lần đầu Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup. Thế hệ các cầu thủ tiềm năng như Hoàng Đức, Tiến Linh... xem như đã được chạm đến đẳng cấp châu Á. Đó là điều đáng tự hào. Nhưng không vì thế mà chúng ta viển vông. Thực tế là các đối thủ đều trên tầm Việt Nam, đều thuộc những nền bóng đá có bề dày thành tích. Vì thế, thất bại trước họ là điều phải chấp nhận thôi. Hãy nhìn xem Thái Lan đi trước bao nhiêu năm, nhưng cũng có làm nên trò trống gì đâu.
Còn nếu xét riêng từng trận, tôi vẫn thấy những điểm sáng. Trận gần nhất với Trung Quốc, chúng ta thua một phần do kém may mắn và sai lầm hiếm hoi như ông Park đã thừa nhận. Trung Quốc có giải vô địch quốc gia đình đám với hàng loạt ngôi sao thế giới, nhưng Việt Nam vẫn có những thời điểm chơi áp đảo, không hề sợ sệt. Còn trước Saudi Arabia hay Australia, dù lép vế hơn về thế trận, chúng ta vẫn có lúc khiến đối thủ hoang mang và phải lui về phòng thủ. Điều đó cho thấy các cầu thủ Việt Nam đã tích luỹ và học hỏi rất nhiều ở các trận vòng loại. Bóng đá muốn có thành tích cần một hành trang vững bền, được tích luỹ qua những trận đấu như thế này.
- Vậy ông nghĩ sao về những ồn ào xung quanh HLV Park sau trận thua Trung Quốc?
- Làm bóng đá, khi không có thành tích tốt thì phải chấp nhận sự chỉ trích và phê phán. Nhưng tôi thấy nhiều người đã nâng tầm quan điểm. Chẳng hạn như bầu Hiển. Anh ấy làm bóng đá lâu năm, đóng góp rất nhiều cho Việt Nam, nhưng về cấp độ đội tuyển quốc gia cũng giống như một người hâm mộ thôi. Hy vọng những góp ý đó hoàn toàn chỉ vì mong muốn xây dựng cho đội tuyển...
Còn cá nhân tôi vẫn lạc quan, vì thế hệ cầu thủ hiện nay còn trẻ, còn đóng góp nhiều. Muốn tiến bộ, họ phải có những trải nghiệm thương đau. Do đó, đừng vì đội tuyển thua mà lập tức quay sang chỉ trích.
- Thế còn Oman, đối thủ của Việt Na ở lượt thứ tư tối nay?
- Như các đối thủ đã qua, Oman vẫn nhỉnh hơn. Họ là đội tuyển có thực lực. Dù thua hai trận gần nhất, Oman đã chơi không tệ, tấn công ăn miếng trả miếng khá sòng phẳng. Thể lực của họ cũng tốt, và sẵn sàng chơi bóng ở tốc độ cao.
Để hạn chế điều đó, HLV Park cần đặt ra mục tiêu rõ ràng. Tôi nghĩ, Việt Nam nên hướng đến việc có điểm. Vì như vậy, chúng ta sẽ xây dựng được chiến thuật chủ động phòng ngự và phản công. Ba trận vừa qua, Việt Nam cũng áp dụng lối chơi này nhưng tôi thấy tính kiên trì chưa cao. Do vậy, trong lúc đang cần có điểm, ông Park nên chi tiết hóa đấu pháp, để các cầu thủ kiên trì và vùng lên đúng thời điểm.
- Ông nhận xét thế nào về cách sử dụng cầu thủ của HLV Park, nhất là việc Phan Văn Đức luôn được đá chính dù mờ nhạt?
- Tôi xin trở lại câu chuyện AFF Cup 2008. Khi đó, cũng có nhiều lời chỉ trích Lê Công Vinh vì phong độ không ổn định nhưng HLV Henrique Calisto vẫn tin tưởng và cậu ấy sau đó đã trở thành người hùng.
Còn hiện tại, Phan Văn Đức có thể chưa thi đấu như kỳ vọng nhưng chúng ta cũng làm sao hiểu hết đấu pháp của HLV Park. Có thể ông ấy thấy Văn Đức phù hợp với yêu cầu chiến thuật nên vẫn tin tưởng. Là một HLV phải có tính kiên trì, nếu chỉ nghe những đóng góp phê phán bên ngoài mà thay đổi thì sẽ khó bền vững.
Cá nhân tôi rất thích tiền đạo Văn Toàn. Đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, nếu được đá chính, cậu ấy có thể phát huy tốc độ, sự nhanh nhạy trong các đợt phản công để làm nên chuyện.
FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại: |
Đức Đồng