VNExpress

Chủ nhật, 13/6/2021, 01:19 (GMT+7)

HLV Park sung sướng khi 'hạ gục' Văn Toàn

UAETrên sân tập tối 12/6, HLV Park Hang-seo cười tươi sau khi khiến Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy ngã lăn.

Một ngày sau trận thắng Malaysia, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ ra sân thả lỏng.

Ông rủ Phạm Đức Huy (phải), Nguyễn Phong Hồng Duy (trái), Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh (giữa) chơi "đá bóng ma".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bị các học trò "hành", mệt ngã sõng soài trên sân.

Ông sau đó "đáp trả" bằng cách giả vờ vào bóng quyết liệt với Văn Toàn...

.. và cười phấn khích khi hạ gục được tiền đạo cánh của đội tuyển Việt Nam.

Văn Toàn là người mang về quả phạt đền, để sau đó Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Malaysia. Truyền thông và CĐV đối thủ cho rằng tiền đạo của Việt Nam đã ngã vờ, nhưng anh khẳng định đã bị cầu thủ Malaysia giẫm vào gót chân trái.

Cũng trong phần chơi "đá ma", Hồng Duy định xoạc HLV Park...

... nhưng nhà cầm quân Hàn Quốc kịp đẩy bóng, khiến học trò vào hụt và trượt ngã. Ông lại được trận cười sảng khoái.

Đội tuyển tập từ 19h giờ địa phương, tức 22h theo giờ Hà Nội, sớm tới một giờ 45 phút so với các buổi trước đó.

Sau khi trao đổi chung với toàn đội, HLV Park trò chuyện với nhóm cầu thủ đá chính trong trận thắng Malaysia. Ông kiểm tra vết đau nhẹ ở chân đội trưởng Quế Ngọc Hải, và câu chuyện dường như rất vui vẻ nên các cầu thủ cười liên tục.

Nhóm cầu thủ này sau đó chuyển sang sân bên cạnh để thả lỏng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Khoảng 15 phút, cả nhóm lên xe về khách sạn nghỉ trước.

Các cầu thủ không đá, hoặc đá ít trong trận đấu Malaysia thì ở lại thêm khoảng một tiếng và tập cùng HLV thể lực Park Sung-gyun.

Nhờ trận thắng Malaysia hôm 11/6, Việt Nam nối dài mạch bất bại lên bảy trận, tiếp tục đứng đầu bảng G với 17 điểm, nhiều hơn UAE hai điểm.

Nếu không thua trong trận đấu ngày 15/6, đội tuyển sẽ giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trong trường hợp còn lại, thầy trò HLV Park sẽ xét với thành tích với bảy đội nhì bảng khác để chọn năm đội đi tiếp.

Lâm Thoả (từ Dubai)